Khai mạc Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC

.

ĐNO - Ngày 11-11, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bước vào ngày làm việc cuối cùng với hai sự kiện: Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” và Họp báo kết thúc hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 khai mạc Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong buổi sáng, Chủ tịch nước, Chủ tịch APEC Việt Nam 2017 Trần Đại Quang chủ trì hội nghị.  Chủ tịch đã đón trưởng đoàn 20 nền kinh tế thành viên APEC gồm Thủ tướng Úc Malcom Turnbull, Quốc vương Brunei Hasanal Bolkiah, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng Bí thư – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trưởng đặc khu Hồng Kông – Trung Quốc Carrie Lam, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill, Tổng thống Peru Pedrio Pablo Kuczynski, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Trưởng đoàn Đài Bắc Trung Hoa Tống Sở Du, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự phiên họp.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang điểm lại những thành quả của khu vực kinh tế châu Á – Thái Bình Dương trong 25 năm qua. Theo đó, mặc dù thế giới và khu vực có những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng, song với định hướng chiến lược là lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng, xoá bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư làm trọng tâm, APEC đã chứng tỏ tính năng động, khả năng thích ứng với sự chuyển đổi để trở thành diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực, động lực của tăng trưởng kinh tế, thể hiện vai trò của lãnh đạo các nền kinh tế trong việc xử lý các thách thức toàn cầu.

Báo chí theo dõi hội nghị qua hình ảnh truyền về từ trung tâm báo chí quốc tế. Ảnh: SƠN TRUNG
Báo chí theo dõi hội nghị qua hình ảnh truyền về từ Trung tâm Báo chí quốc tế. Ảnh: SƠN TRUNG

Ngoài ra, các mục tiêu Bogor về mở cửa, tự do hoá thương mại và đầu tư, việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, các chiến lược, chương trình tăng trưởng kết nối đã trở thành chương trình bền vững dài hạn trong hoạt động của APEC, mở ra hàng trăm lĩnh vực hợp tác cụ thể về thương mại và đầu tư thế hệ mới, đáp ứng kịp thời những nhu cầu mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Trưởng đoàn Hong Kong-Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại phiên họp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Trưởng đoàn Hong Kong-Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định, trong vòng 1 năm kể từ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2016 tại Peru, thế giới đã chứng kiến những bước chuyển nhanh và phức tạp hơn so với dự báo.

Trong bối cảnh đó, APEC cần khẳng định và phát huy vai trò tiên phong trong việc tìm kiếm các động lực mới trong thị trường thương mại, đầu tư, kết nối, cũng như tìm cách để người dân được thụ hưởng đồng đều từ quá trình toàn cầu hoá và liên kết kinh tế.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự phiên họp.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong phiên họp kín thứ nhất, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào nội dung tăng trưởng sáng tạo, tăng trưởng bao trùm bền vững. Trong khuôn khổ Hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng sẽ xem xét và quyết định thông qua một loạt văn kiện đã được bàn thảo và thống nhất ở cấp quan chức cấp cao và cấp Bộ trưởng.

Dự kiến cuối giờ chiều, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì buổi họp báo công bố về kết quả Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25.

KHANG NINH – SƠN TRUNG

 
;
.
.
.
.
.