Thủ tướng Singapore và Canada đến Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC

.

ĐNO -  10 giờ sáng 10-11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Canada Justin Trudeau dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao hai nền kinh tế đến Đà Nẵng để tham dự các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Máy bay Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hạ cánh xuống sân bay quóc tế Đà Nẵng
Máy bay Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân rời cửa máy bay.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân rời cửa máy bay. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đi qua hàng tiêu binh.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đi qua hàng tiêu binh. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Quang Nhạ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân tại sân bay. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu lên ô-tô rời sân bay để về khách sạn.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu lên ô-tô rời sân bay để về khách sạn. Ảnh: ĐẶNG NỞ


Lúc 10 giờ 15 phút ngày 10-11, chuyên cơ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Chuyên cơ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Chuyên cơ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bước ra khỏi cửa máy bay, Thủ tướng Canada Justin Trudeau vẩy tay chào.
Bước ra khỏi cửa máy bay, Thủ tướng Canada Justin Trudeau vẫy tay chào. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Quang Nhạ đón tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đón tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại sân bay. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Trước khi lên xe về nơi lưu trú, Thủ tướng Canada Justin Trudeau không quên vẩy tay chào mọi người
Trước khi lên xe về nơi lưu trú, Thủ tướng Canada Justin Trudeau không quên vẫy tay chào mọi người. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn xe
Thủ tướng Canada là một trong nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC đến Đà Nẵng hôm nay.  Ảnh: ĐẶNG NỞ

 ĐẶNG NỞ

 
 
 
 
 
;
.
.
.
.
.