Trắng đêm cứu 11 ngư dân bị nạn trên biển

ĐNO - Sau 20 giờ vượt sóng dữ, trưa 16-1, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đã đưa 11 ngư dân cùng tàu bị nạn về bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 34 ngày 15-1, Đà Nẵng MRCC nhận lệnh của Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu điều tàu SAR 412 đi cứu nạn tàu cá ĐNa 90415 do anh Nguyễn Nhật làm thuyền trưởng bị gãy bánh lái, thả trôi ở khu vực cách đông bắc Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế 48 hải lý, cách Đà Nẵng hơn 60 hải lý. Trên tàu có 11 thuyền viên đang hoảng loạn vì sóng to, gió lớn.

Vượt qua sóng cao 3-4m, đến 2 giờ sáng 16-1, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu cá ĐNa 90415 và lai dắt về bờ. 

Phóng viên Báo Đà Nẵng đi thực tế cùng tàu cứu nạn và ghi lại được những hình ảnh ấn tượng trong đêm cứu nạn tàu ĐNa 90415.

Khi cách tàu ĐNa 90415 khoảng 100m, các thủy thủ nhận lệnh hà thuyền phao xuống để đi tiếp cận tàu và các thuyền viên. Ảnh: NGỌC PHÚ
Khi cách tàu ĐNa 90415 khoảng 100m, các thủy thủ nhận lệnh hạ thuyền phao xuống để tiếp cận tàu bị nạn và các thuyền viên. 
Thuyền phao tiếp nước, chở 4 thủy thủ tàu cứu nạn sang tiếp cận tàu bị nạn
Thuyền phao tiếp nước, chở 4 thủy thủ tàu cứu nạn sang tiếp cận tàu bị nạn.
Dù sóng cao đến 3m, nhưng các thủy thủ vẫn không hề nao núng, cho thuyền pháo chạy đến tàu bị nạn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Sóng cao trên 3m nhưng các thủy thủ vẫn bình tĩnh cho thuyền phao chạy đến tàu bị nạn. 
Thủy thủ lên tàu động viên các thuyền viên yên tâm vì tàu cứu nạn đã đến kịp thời, sẽ lai dắt về bờ.
Thủy thủ lên tàu động viên các thuyền viên yên tâm vì tàu cứu nạn đã đến kịp thời, sẽ lai dắt tàu cá về bờ an toàn.
Tàu SAR 412 khẩn trương lai dắt tàu cá ĐNa 90415 về bờ.
Tàu SAR 412 khẩn trương lai dắt tàu cá ĐNa 90415 về bờ.
Thu dây tời, kéo tàu cá áp vào tàu SAR 412 để dìu vào cầu cảng.
Các thủy thu thu dây tời, kéo tàu cá áp vào tàu SAR 412 để dìu vào cầu cảng.
Các thủy thủ được đưa lên tàu cứu nạn…
Các thủy thủ được đưa lên tàu cứu nạn…
Và chăm sóc sức khỏe
..và chăm sóc sức khỏe.
Thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn ký biên bản bàn giao người và phương tiện cho Bộ đội Biên phòng.
Thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn ký biên bản bàn giao người và phương tiện cho Bộ đội Biên phòng.
Tổ chức trao quà của Bộ giao thông – Vận tải cho các thuyền viên.
Đà Nẵng MRCC tổ chức trao quà của Bộ giao thông vận tải cho các thuyền viên.

NGỌC PHÚ (thực hiện)
 

;
.
.
.
.