Phong phú các mặt hàng hoa, cây cảnh dịp Tết

ĐNO - Hơn một tuần trước Tết, nhiều chủ vườn, hộ kinh doanh cây cảnh đã mang đến chợ hoa Tết những loại cây cảnh độc, lạ với giá trị cao, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Tại chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 tổ chức ở khu vực Quảng trường 29-3, có khá nhiều mặt hàng cây cảnh được giới thiệu với giá tiền từ vài trăm nghìn đến cả tỷ đồng.

Gian hàng hoa của anh Trương Hoài Phong (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) được nhiều khách hàng quan tâm bởi những cây mai được tạo thế đẹp, độc đáo. Những cây mai của anh Phong được bán với giá từ 5 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng tùy loại. Ngoài ra, anh Phong còn mở dịch vụ cho thuê mai về chưng Tết với giá trung bình 5 triệu đồng/chậu.

Cây mai cổ thụ hơn 100 tuổi, cao gần 3 mét được định giá trị hơn 2 tỉ đồng.
Cây mai cổ thụ hơn 100 tuổi, cao gần 3 mét được định giá trị hơn 2 tỷ đồng; trong đó tính riêng phần chậu cây đã có giá 10 triệu đồng.
Theo chủ vườn, cây mai này cho nụ, hoa đều và đẹp, thân cây vững chãi, lại có tuổi thọ lâu đời nên có giá trị cao.
Theo anh Phong, cây mai này cho hoa đều và đẹp, thân cây vững chãi, lại có tuổi thọ lâu đời nên có giá trị cao.

Tại gian hàng của anh Nguyễn Hữu Tâm (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), cây mai có giá trị cao nhất là 70 triệu đồng với tuổi thọ hàng chục năm. Cây mai này cũng được nhiều khách hàng quan tâm và đặt vấn đề mua bán.

Những cây mai được chủ vườn chăm sóc kỹ lưỡng để hoa có thể bung nở đúng dịp Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Những cây mai  được chủ vườn chăm sóc kỹ lưỡng để hoa có thể bung nở đúng dịp Tết. 
Những cây mai có giá trị từ 5 đến 20 triệu đồng thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Những cây mai có giá trị từ 5 đến 20 triệu đồng thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Bên cạnh hoa mai truyền thống, tại chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 năm nay xuất hiện mặt hàng mới là hoa giấy nhiều màu sắc trồng trong chậu. Các chủ vườn cho biết, những chậu hoa giấy được chuyển từ phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) về và phải mất 3 năm để tạo nên một chậu hoa hoàn chỉnh.

Hoa giấy trồng trong chậu là mặt hàng mới lạ tại chợ hoa năm nay. Mỗi chậu hoa được bán với giá từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/chậu. Ảnh: XUÂN SƠN
Hoa giấy trồng trong chậu là mặt hàng mới lạ tại chợ hoa năm nay. Mỗi chậu hoa được bán với giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thanh Hương, một người mua hoa cho biết: “Hoa giấy là hoa trồng thành giàn dây leo nhưng nay được trồng trong chậu chưng Tết rất lạ. Hoa giấy cũng tươi lâu, có thể chưng trong nhà trong thời gian dài trước và sau Tết”. Được biết, tùy theo kích cỡ và tạo hình mà mỗi chậu hoa có giá trị từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hoa mai đỏ có thân tương đối giống mai vàng và hoa giống hoa đào miền Bắc, dễ chăm sóc.
Hoa mai đỏ có thân tương đối giống mai vàng và hoa giống hoa đào miền Bắc, dễ chăm sóc.

Tại chợ hoa năm nay, hoa mai đỏ cũng là mặt hàng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Đây là loại hoa có chiều cao trung bình từ 40-70cm với nhiều nụ, hoa và gai nhỏ. Cây có thân tương đối giống mai vàng và hoa hao hao hoa đào miền Bắc, được đông đảo khách hàng ưa chuộng bởi giá thành vừa phải, dễ chăm sóc, có thể chưng được ở nhiều nơi. Một chậu mai đỏ có giá dao động trung bình từ khoảng 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.

 Hoa đào đặc trưng của miền Bắc xuất hiện tại chợ hoa ở Đà Nẵng.
Hoa đào đặc trưng của miền Bắc xuất hiện tại chợ hoa ở Đà Nẵng. Giá mỗi cành hoa đào cao nhất là 1 triệu đồng.
 Những chậu quất trĩu quả là hình ảnh cho mùa xuân sung túc.
Những chậu quất trĩu quả là hình ảnh cho mùa xuân sung túc.
Cúc đại đóa khoe sắc cùng những cành mai thế.
Cúc đại đóa khoe sắc cùng những cành mai thế.
Cúc mâm xôi được bán với giá thấp nhất 100.000 đồng/chậu.
Cúc mâm xôi được bán với giá thấp nhất 100.000 đồng/chậu.

Cùng với hoa, cây cảnh, một mặt hàng thu hút khách năm nay là tượng gỗ nguyên khối được đẽo từ những khối gỗ quý hiếm. Những bức tượng có phần chân đế là gỗ rừng và phần thân trên là hình Tam đa, ông Thần tài, Đức Phật Thích Ca, Bồ Đề Đạt Ma…, giá khoảng 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng/tượng và hầu hết tượng đã được khách chốt đơn hàng đặt mua.

Tượng gỗ đẽo nguyên khối được nhiều khách hàng quan tâm.
Tượng gỗ đẽo nguyên khối được nhiều khách hàng quan tâm.
Bức tượng từ gỗ dẻ với phần đế độc đáo được đẽo liền khối trị giá 40 triệu đồng. Theo chủ cơ sở, phần sần sùi dưới chân tượng gọi là
Bức tượng từ gỗ dẻ với phần đế độc đáo được đẽo liền khối trị giá 40 triệu đồng. Theo chủ cơ sở, phần sần sùi dưới chân tượng gọi là "nu". Phải mất nhiều năm để "nu" hình thành, do đó tượng có giá trị cao.
Tượng Đức Bồ Đề Đạt Ma khá đặc biệt với khối đá dính liền trong khối gỗ đẽo, được rao với giá gần 9 triệu đồng.
Tượng Đức Bồ Đề Đạt Ma khá đặc biệt với khối đá dính liền trong khối gỗ đẽo, được rao với giá gần 9 triệu đồng.

Tin và ảnh: XUÂN SƠN

;
.
.
.
.