Trời nắng đẹp, người dân nô nức dạo phố ngày cuối năm

ĐNO - Sau đợt mưa lạnh kéo dài, ngày 13-2, tiết trời Đà Nẵng ấm dần và có nắng nhẹ. Nhiều người đã đổ ra đường để thưởng ngoạn không khí của ngày cận kề năm mới và ghi lại những hình ảnh đẹp cùng người thân.

Tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà), một không gian nghệ thuật nhỏ được dựng lên với 9 chiếc thuyền thúng đầy màu sắc, cùng với những chậu hoa được sắp đặt thành dòng chữ “I LOVE DN” (Tôi yêu Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN SƠN
Tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà), một không gian nghệ thuật nhỏ được dựng lên với 9 chiếc thuyền thúng đầy màu sắc, cùng với những chậu hoa được sắp đặt thành dòng chữ “I LOVE DN” (Tôi yêu Đà Nẵng). Mỗi chiếc thuyền thúng là một chủ đề khác nhau, thể hiện những nét đặc trưng của Đà Nẵng như: Cầu Rồng, voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà, biển Đà Nẵng… và những hình ảnh về Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại không gian thuyền thúng đầy màu sắc. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại không gian thuyền thúng đầy màu sắc. Không gian nghệ thuật nhỏ này là công trình của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Toàn cảnh không gian đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 tại bờ đông Cầu Rồng. Ảnh: XUÂN SƠN
Toàn cảnh điểm trang trí hoa Tết Mậu Tuất 2018 tại bờ đông cầu Rồng. Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết thuận lợi, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp tại đường hoa Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết thuận lợi, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp. Ảnh: XUÂN SƠN
Các đại cảnh hoa ở đường Bạch Đằng trở thành địa điểm lý tưởng ghi lại khoảnh khắc mùa xuân.
Các điểm trang trí hoa ở đường Bạch Đằng cũng là địa điểm lý tưởng ghi lại khoảnh khắc mùa xuân. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Điểm trang trí hoa ở phía đông đường Bạch Đằng thu hút cả những du khách nước ngoài. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Điểm trang trí hoa ở phía đông đường Bạch Đằng thu hút nhiều du khách nước ngoài. Ảnh: HẢI ĐĂNG
CÁ
Du khách lưu lại khoảnh khắc quây quần cùng gia đình.  Ảnh: HẢI ĐĂNG
Tên
Bên cạnh các cụm hoa rực rỡ sắc màu, sự xuất hiện của những chú chó - linh vật của năm 2018 cũng thu hút nhiều sự chú ý của người dân.  Ảnh: HẢI ĐĂNG
a
Các mô hình trang trí được làm mới hoàn toàn, theo hướng phong phú, sinh động, hấp dẫn nên thu hút người dân và du khách thưởng ngoạn cả ngày lẫn đêm. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Không gian đường hoa được trang trí đa dạng với nhiều góc mới lạ, thu hút nhiều người dân và du khách đến chụp ảnh: ẢNH: XUÂN SƠN
Không gian đường hoa được trang trí đa dạng với nhiều góc mới lạ, thu hút nhiều người dân và du khách đến chụp ảnh: Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều gia đình cùng nhau dạo đường hoa. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều gia đình cùng nhau dạo đường hoa. Ảnh: XUÂN SƠN
Tạo dáng chụp ảnh cùng đàn guitar bên những đóa hoa Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Tạo dáng chụp ảnh cùng đàn guitar bên những đóa hoa Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Dưới sắc hoa và cỏ, góc phố trở nên đầy màu sắc. Ảnh: XUÂN SƠN
Dưới sắc hoa và cỏ, góc phố trở nên đầy màu sắc. Ảnh: XUÂN SƠN
Vườn đào nhựa tại Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố là một trong những điểm được nhiều người dân lựa chọn dạo chơi, chụp ảnh dịp Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Vườn đào nhựa tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố là một trong những điểm được nhiều người dân lựa chọn dạo chơi, chụp ảnh dịp Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Những cặp đôi cùng nhau dạo phố trong những ngày giáp Tết. ẢNH: XUÂN SƠN
Tết năm nay trùng với ngày Lễ Tình nhân (14-2) nên nhiều không gian được bài trí theo chủ đề tình yêu. Ảnh: XUÂN SƠN 
Áo dài xuống phố lưu lại khoảnh khắc xuân
Áo dài xuống phố lưu lại khoảnh khắc xuân. Ảnh: MINH TRÍ
Người dân Đà Nẵng và khách du lịch tranh thủ trời nắng dạo chợ, ngắm hoa và lưu lại kỷ niệm...
Người dân Đà Nẵng và khách du lịch tranh thủ trời nắng đẹp dạo chợ, ngắm hoa và lưu lại kỷ niệm... Ảnh: MINH TRÍ

XUÂN SƠN - HẢI ĐĂNG - MINH TRÍ

;
.
.
.
.