DIFF 2018: Chuẩn bị chu đáo cho đêm khai mạc

ĐNO - Trước giờ khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018, đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam và đội Ba Lan đang có những bước chuẩn bị gấp rút để mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng.

"Trận địa" pháo hoa đã cơ bản được hoàn thành. Năm nay, có khoảng 32.000 quả pháo được 8 đội thi sử dụng cho màn trình diễn của mình. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 27-4, công tác chuẩn bị của 2 đội thi mở màn trong đêm khai mạc DIFF 2018 (tối 30-4) gồm Ba Lan và Đà Nẵng-Việt Nam đã vượt tiến độ đề ra, gần 90% khối lượng công việc đã hoàn tất.

Toàn bộ khối lượng pháo đã được tập kết tại khu vực bãi bắn (đối diện khách sạn Novotel, đường Bạch Đằng). Hiện tại các đội đang gấp rút lắp đặt hệ thống pháo cũng như kiểm tra, điều chỉnh lại "trận địa" pháo trước giờ DIFF 2018 khai màn.

Theo đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng-Việt Nam Huỳnh Ngọc Chính, điểm mới nhất trong phần trình diễn của đội ở DIFF 2018 đó là đội đã đầu tư một bệ đỡ với chiều cao 60m, có trục xoay nhằm giúp cho các màn trình diễn đặc sắc hơn.

Trong khi đó, ông Jaroslaw Suzdalewics, đội trưởng đội Ba Lan cho biết: "Trong lần trở lại Đà Nẵng kể từ năm 2015, đội sẽ thể hiện nhiều điểm mới trong công nghệ, âm nhạc, ánh sáng... với hy vọng sẽ mang lại một màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể, bởi đây không chỉ là vấn đề uy tín của đội, mà còn là sự tri ân đối với những người tổ chức cuộc thi và với thành phố Đà Nẵng".

Đánh giá chung về công tác chuẩn bị DIFF 2018, bà Nadiah Wong Abdullah, Giám đốc điều hành Công ty Global 2000 (đơn vị tư vấn của cuộc thi) cho biết: "DIFF 2018 đã được chuẩn bị rất tốt và chu đáo. Mọi công việc đều vượt tiến độ, đặc biệt, đội ngũ hỗ trợ cho các đội thi, đơn vị tư vấn đã thể hiện tinh thần làm việc xuất sắc và thành thạo công việc hơn nhiều so với năm ngoái. Các hoạt động phụ trợ do Sun Group và thành phố tổ chức đã được đầu tư bài bản, hoành tráng hơn hẳn".

“Chúng tôi đang đếm từng ngày để đến đêm khai mạc. Tất cả đã sẵn sàng”, bà Nadiah Wong Abdullah chia sẻ.

Cùng ngày, sau khi kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị DIFF 2018 tại khu vực sân khấu và khán đài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên yêu cầu các đơn vị phải dốc toàn lực bảo đảm trật tự an ninh, công tác phòng chống cháy nổ, thông tin liên lạc và có những phương án dự phòng tốt nhất khi có sự cố xảy ra; đề nghị ban tổ chức cần nhanh chóng lắp đặt thêm bậc tam cấp lên xuống khán đài để thuận tiện cho khán giả đến xem pháo hoa, đặc biệt là người già và trẻ em.

Các thành viên của đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam đang gấp rút lắp đặt các ống pháo, bệ đỡ cũng như hoàn chỉnh lần cuối nội dung của bài dự thi. Ảnh: XUÂN SƠN
Các thành viên của đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam đang gấp rút lắp đặt các ống pháo, bệ đỡ cũng như hoàn chỉnh lần cuối nội dung của bài dự thi. Ảnh: XUÂN SƠN
Năm nay, đội Đà Nẵng – Việt Nam sử dụng khoảng 4.000 quả pháo với phong phú màu sắc, hình dáng pháo hoa được bắn ra. Ảnh: XUÂN SƠN
Năm nay, đội Đà Nẵng-Việt Nam sử dụng khoảng 4.000 quả pháo với màu sắc, hình dáng pháo hoa bắn ra phong phú. Ảnh: XUÂN SƠN
Mọi thao tác kỹ thuật được thực hiện cẩn thận để tránh những sai sót cho màn trình diễn. Ảnh: XUÂN SƠN
Mọi thao tác kỹ thuật được thực hiện cẩn thận để tránh những sai sót cho màn trình diễn. Ảnh: XUÂN SƠN
Để làm nổi bật chủ đề của đêm khai mạc “Nhịp cầu tình yêu”, đội chủ nhà lựa chọn nhiều ca khúc nhạc nhẹ của Việt Nam cũng như các bản nhạc quốc tế không lời, chia làm 3 phần thi, trong đó, điểm nhấn sẽ tập trung ở phần mở màn và kết thúc, diễn biến trên nền nhạc đi từ nhẹ nhàng đến bùng nổ nhằm đem lại những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem. Ảnh: XUÂN SƠN
Để làm nổi bật chủ đề của đêm khai mạc “Nhịp cầu tình yêu”, đội chủ nhà lựa chọn nhiều ca khúc nhạc nhẹ của Việt Nam cũng như các bản nhạc quốc tế không lời, chia làm 3 phần thi, trong đó, điểm nhấn sẽ tập trung ở phần mở màn và kết thúc, diễn biến trên nền nhạc đi từ nhẹ nhàng đến bùng nổ nhằm đem lại những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem. Ảnh: XUÂN SƠN
Năm nay, đội chủ nhà sẽ tự lên ý tưởng âm nhạc nhằm đảm bảo màn trình diễn đúng với thiết kế pháo của toàn đội. Dưới sự tư vấn của công ty Global 2000, “kịch bản” trình diễn tối ưu nhất của đội đã được hoàn thiện. Ảnh: XUÂN SƠN
Năm nay, đội chủ nhà sẽ tự lên ý tưởng âm nhạc nhằm bảo đảm màn trình diễn đúng với thiết kế pháo của toàn đội. Dưới sự tư vấn của Công ty Global 2000, “kịch bản” trình diễn tối ưu của đội đã được hoàn thiện. Ảnh: XUÂN SƠN
Anh Huỳnh Ngọc Chính - Đội trưởng Đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam chia sẻ:
Anh Huỳnh Ngọc Chính - Đội trưởng Đội pháo hoa Đà Nẵng-Việt Nam chia sẻ: "Toàn đội sẽ thi đấu trên tinh thần “fair play”, quyết tâm nhưng không quá tranh đua". Ảnh: XUÂN SƠN
Qua 10 năm tham dự DIFC và nay là DIFF, đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam đã trưởng thành và có nhiều tiến bộ, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả màn trình diễn đặc sắc. Ảnh: XUÂN SƠN
Qua 10 năm tham dự DIFC và nay là DIFF, đội pháo hoa Đà Nẵng-Việt Nam đã trưởng thành và có sự đầu tư về công nghệ cũng như kỹ thuật trình diễn, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả màn trình diễn đặc sắc. Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc
Một góc "trận địa" pháo của đội Ba Lan trước giờ khai mạc DIFF 2018. Ảnh: XUÂN SƠN
Đội Ba Lan sẽ lắp đặt 13 điểm bắn pháo ở mặt trước, 13 tháp bắn nhỏ và 5 điểm bắn ở mặt sau. Các điểm bắn này được bố trí để khán giả ở mọi vị trí trên khán đài đều có thể chiêm ngưỡng pháo hoa một cách trọn vẹn nhất. Ảnh: XUÂN SƠN
Đội Ba Lan sẽ lắp đặt 13 điểm bắn pháo ở mặt trước, 13 tháp bắn nhỏ và 5 điểm bắn ở mặt sau. Các điểm bắn này được bố trí để khán giả ở mọi vị trí trên khán đài đều có thể chiêm ngưỡng pháo hoa một cách trọn vẹn nhất. Ảnh: XUÂN SƠN
Đội Ba Lan sẽ sử dụng 25 bài nhạc pop và rock để kể câu chuyện về những cây cầu. Ảnh: XUÂN SƠN
Đội Ba Lan sẽ sử dụng 25 bài nhạc pop và rock để kể câu chuyện về những cây cầu. Ảnh: XUÂN SƠN
Đội Ba Lan sẽ sử dụng 25 bài nhạc pop và rock để kể câu chuyện về những cây cầu. Ảnh: XUÂN SƠN
Trong suốt hơn 20 phút trình diễn, đội sẽ cho bắn pháo ở 13 tháp cùng một lúc, tạo hình ảnh một cây cầu tình bạn bắc trên sông Hàn. Ảnh: XUÂN SƠN
Đối với đội Ba Lan, DIFF không chỉ là một lễ hội pháo hoa mà còn là một lễ hội của bạn bè, của tình đồng đội, do đó  toàn đội sẽ dốc sức để đem đến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn nhất. Ảnh: XUÂN SƠN
Đối với đội Ba Lan, DIFF không chỉ là một lễ hội pháo hoa mà còn là một lễ hội của bạn bè, của tình đồng đội, do đó toàn đội sẽ dốc sức để đem đến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn nhất. Ảnh: XUÂN SƠN
"Trận địa" pháo hoa dần hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khai mạc DIFF 2018. Ảnh: XUÂN SƠN

 KHÁNH HÒA - KHANG NINH - XUÂN SƠN

;
.
.
.
.