DIFF 2018: Sắc màu văn hóa hòa quyện trong "Nhịp cầu hạnh phúc"

ĐNO - Đêm 2-6, tại khu vực sân khấu chính của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018 diễn ra chương trình nghệ thuật của đêm thi thứ 3 với chủ đề “Nhịp cầu hạnh phúc”.

Màn múa dân gian “Đèn lồng đỏ” mang đậm màu sắc văn hóa của xứ cảng thơm Hồng Kông. Ảnh: XUÂN SƠN
Màn múa dân gian “Đèn lồng đỏ” mang đậm màu sắc văn hóa của xứ cảng thơm Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: XUÂN SƠN

Tiếp nối thành công của các đêm pháo hoa trước đó, chương trình nghệ thuật của đêm thi thứ 3 với chủ đề “Nhịp cầu hạnh phúc” đã diễn ra hết sức sôi nổi với các tiết mục được dàn dựng công phu.

Trên nền ca khúc nổi tiếng “Despacito”, Đoàn trường Đại học Duy Tân đã mang đến tiết mục nhảy flashmob tràn đầy năng lượng và cuồng nhiệt. Ngay sau đó, màn trình diễn “Bống bống bang bang” của các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương được phối khí với sự kết hợp âm hưởng truyền thống và hiện đại đã góp phần tạo nên thành công cho chương trình nghệ thuật.

Tiết mục nhảy flashmob trên nền ca khúc
Tiết mục nhảy flashmob trên nền ca khúc "Despacito" của Đoàn trường Đại học Duy Tân. Ảnh: XUÂN SƠN
Ca sĩ Trọng Hiếu Idol khuấy động sân khấu DIFF 2018 với liên khúc
Ca sĩ Trọng Hiếu Idol khuấy động sân khấu DIFF 2018 với liên khúc "Vẽ thế giới - Happy". Ảnh: XUÂN SƠN
NSƯT Đăng Dương và nhóm múa Ukraina
NSƯT Đăng Dương và nhóm múa Ukraine mang đến cho khán giả hình ảnh đậm bản sắc nước Ý thông qua nhạc phẩm kinh điển “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi). Ảnh: XUÂN SƠN
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng nhóm múa Mây Trắng với nhạc phẩm
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng nhóm múa Mây Trắng với nhạc phẩm "Sống như những đóa hoa". Ảnh: XUÂN SƠN

KHÁNH HÒA - XUÂN SƠN

;
.
.
.
.