Thế giới sắc màu và cảm xúc tại triển lãm "Mỹ thuật Đà Nẵng 2018"

ĐNO - Từ ngày4 đến hết ngày 16-12, Hội Mỹ thuật thành phố phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề: “Mỹ thuật Đà Nẵng 2018” với hơn 40 tác phẩm nghệ thuật được sáng tác bởi 34 họa sĩ trên địa bàn thành phố.

Triển lãm... Ảnh: XUÂN SƠN
Theo Ban tổ chức, triển lãm có ý nghĩa động viên tinh thần sáng tác, tôn vinh giá trị hoạt động nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong năm qua, đồng thời góp phần đưa phong trào mỹ thuật của thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Ảnh: XUÂN SƠN
Mỗi tác phẩm là một cung bậc cảm xúc, là sự tìm tòi, trải nghiệm, cộng hưởng hưng phấn sáng tác của mỗi tác giả.   Tác phẩm
Mỗi tác phẩm là một cung bậc cảm xúc, là sự tìm tòi, trải nghiệm, cộng hưởng hưng phấn sáng tác của mỗi tác giả. Trong ảnh: Tác phẩm "Giấc mơ biển" - tác giả Đặng Thị Phượng.
Tác phẩm
Tác phẩm "Phong cảnh lăng Tự Đức" - tác giả Hồ Đình Nam Kha
Tác phẩm
Tác phẩm "Miền đất nhớ" - tác giả Lê Ngân Thủy.
Tác phẩm
Tác phẩm "Thời gian" - tác giả Ngô Thanh Hùng.
Tác phẩm
Tác phẩm "Nắng chiều" - tác giả Nguyễn Hữu Đức
Tác phẩm
Tác phẩm "Miền di sản" - tác giả Nguyễn Tấn Kiệt
Tác phẩm
Tác phẩm "Ước mơ của bé" - tác giả Bảo Tân
Tác phẩm
Tác phẩm "Đông về" - tác giả Phan Văn Thành
Tác phẩm
Tác phẩm "Hương họa mi" - tác giả Tường Vy
Tác phẩm
Tác phẩm "Ngày mây xám" - tác giả Nguyễn Văn Yên
Tác phẩm
Tác phẩm "Bến quê" - tác giả Tôn Nữ Tâm Hảo
Tác phẩm
Tác phẩm "Màu thời gian" - tác giả Phan Văn Thành

T.K

;
;
.
.
.
.