Người dân nô nức du xuân ngày đầu năm mới

ĐNO - Trong không khí rạo rực của ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, sáng 5-2 (mồng một Tết), giữa tiết trời đẹp với nắng nhẹ, đông đảo người dân Đà Nẵng du xuân tại các điểm công cộng và cùng nhau lên chùa cầu may cho một năm mới an lành.

Thời tiết đẹp thích hợp cho việc du xuân. Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết đẹp thích hợp cho việc du xuân. Ảnh: XUÂN SƠN
Màn múa lân đặc sắc chào mừng năm mới tại Hội hoa xuân Kỷ Hợi 2019 do đội lân Vũ Miên Đường trình diễn. Ảnh: XUÂN SƠN
Màn múa lân đặc sắc chào mừng năm mới tại Hội hoa xuân Kỷ Hợi 2019 do đội lân Vũ Miên Đường trình diễn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Cả nhà cùng rạng rỡ trong ngày đầu năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Cả nhà cùng rạng rỡ trong ngày đầu năm. Ảnh: XUÂN SƠN
Tết là dịp để gia đình cùng nhau du xuân, vứt bỏ những muộn phiền năm cũ và hướng đến năm mới với những niềm vui mới. Ảnh: XUÂN SƠN
Tết là dịp để gia đình cùng nhau du xuân, hướng đến năm mới với những niềm vui mới. Ảnh: XUÂN SƠN
Đi lễ chùa ngày đầu năm là một phong tục truyền thống của người Việt. Trong ảnh: Sân chính của Thiền viện Bồ Đề trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ảnh: XUÂN SƠN
Đi lễ chùa ngày đầu năm là một phong tục truyền thống của người Việt. Trong ảnh: Sân chính của Thiền viện Bồ Đề trong ngày mồng một Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ảnh: XUÂN SƠN
Mọi người cùng nhau dâng hương, cầu nguyện một năm mới an lành. Ảnh: XUÂN SƠN
Mọi người cùng nhau dâng hương, cầu nguyện một năm mới an lành. Ảnh: XUÂN SƠN
Những gói muối đầu năm, nhành lộc... là những mặt hàng được bày bán phổ biến ở các sân chùa, Ảnh: XUÂN SƠN
Những gói muối đầu năm, nhành lộc... là những mặt hàng đặc trưng được bày bán phổ biến ở các sân chùa. Ảnh: XUÂN SƠN
Một phật tử cầu nguyện đầu năm với nhành lộc trên tay. Ảnh: XUÂN SƠN
Một phật tử cầu nguyện đầu năm với nhành lộc trên tay. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.