Vẻ đẹp chùa Linh Ứng Sơn Trà nhìn từ trên cao

ĐNO - Chùa Linh Ứng Bãi Bụt hay còn gọi là Linh Ứng Sơn Trà, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10km về hướng đông bắc, tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà với độ cao 693m so với mực nước biển.

Đây không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Đà Nẵng Online xin giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh đẹp của ngôi chùa này từ flycam.

Ảnh
Chùa Linh Ứng Sơn Trà khánh thành vào ngày 30-7-2010 trên khu đất rộng 12ha ở bán đảo Sơn Trà. Chùa có không gian kết hợp hài hòa giữa kiến trúc thanh tân và truyền thống kiến tạo thẩm mỹ cổ truyền Á Đông. Chùa có hướng nhìn ra Biển Đông. Ảnh: TĂNG TRUNG KIÊN
tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt có tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam (cao 67m, đường kính tòa sen 35m). Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa. Trên mão tượng Quan Âm có tượng Phật Tổ cao 2m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật”.
Điểm nhấn tại chùa Linh Ứng Sơn Trà là bức tượng Phật Quán Thế Âm được xem là tượng Phật đứng cao nhất Việt Nam với chiều cao 67m và đường kính tòa sen 35m. Bức tượng do hai nhà điêu khắc Thụy Lam và Châu Viết Thạnh thực hiện. Ảnh: TĂNG TRUNG KIÊN
Tượng được đặt ở vị trí tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống.Tượng diễn tả Phật Quan Thế Âm một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ tưới an bình cho ngư dân vượt trùng khơi. Trên mão tượng Quan Âm có tượng Phật Tổ cao 2m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật”. Ảnh: TĂNG TRUNG KIÊN
Tượng được đặt ở vị trí tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống.Tượng diễn tả Phật Quán Thế Âm một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ tưới an bình cho ngư dân vượt trùng khơi. Trên mão tượng Quán Âm có tượng Phật Tổ cao 2m. Trong lòng tượng có 17 tầng, mỗi tầng đều có bệ thờ tổng cộng 21 bức tượng Phật với hình dáng, vẻ mặt, tư thế khác nhau, gọi là “Phật trung hữu Phật”. Ảnh: TĂNG TRUNG KIÊN
Cảnh quan gian chính điện kết hợp với bức tượng Phật Quan Thế Âm tạo nên một bức tranh toàn cảnh linh thiêng, thanh tịnh nhưng cũng không kém phần tao nhã như chốn bồng lai.
Cảnh quan gian chính điện kết hợp với bức tượng Phật Quan Thế Âm đã tạo nên không gian linh thiêng cho ngôi chùa. Ảnh: TĂNG TRUNG KIÊN
Dù đứng bất cứ đâu trên đất Đà Nẵng, người ta đều có thể nhìn thấy ngọn núi này. Tọa lạc trên một ngọn đồi, mang hình con rùa hướng ra biển cả, lưng tựa cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn với bao chim thú, chùa Linh Ứng Bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà không những được xem là một công trình in đậm dấu ấn phát triển của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XXI mà còn là nơi hội tụ của linh khí đất trời và lòng người.
Chùa Linh Ứng Sơn Trà được xem là một công trình in đậm dấu ấn phát triển của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XXI, nơi hội tụ của linh khí đất trời và lòng người và là điểm tham quan, hành hương nổi tiếng trong lòng du khách thập phương. Ảnh: TĂNG TRUNG KIÊN
 
 
Chùa Linh Ứng Sơn Trà qua góc máy flycam. Thực hiện: TĂNG TRUNG KIÊN

 TĂNG TRUNG KIÊN - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.