Rực rỡ màn trình diễn 'Đôi bờ huyền thoại' của đội chủ nhà Đà Nẵng

ĐNO -  Với chủ đề "Cội nguồn" trong đêm khai mạc DIFF 2019, đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) trình diễn màn pháo hoa ấn tượng qua kịch bản "Đôi bờ huyền thoại". 

Theo chia sẻ của đội trưởng Huỳnh Ngọc Chính, màn trình diễn sử dụng 4.320 hiệu ứng pháo khác nhau, đủ các tầm cao, thấp, trung với nhiều chủng loại như: vỏ sò (shell), chùm bánh pháo (cake - gồm nhiều loại pháo bắn liên tiếp), xòe quạt (fan), nến La Mã (Roman candle), chùm sáng (mine) và có thêm đặc tính hiển thị sát mặt nước như water shell, water ballet, water cake...

Ảnh: THU HÀ
Pháo rẻ quạt. Ảnh: THU HÀ

Âm nhạc sử dụng trong màn trình diễn của đội chủ nhà là sự kết hợp giữa nhạc nhẹ Việt Nam và nhạc hiện đại quốc tế, được chia làm 5 phần. 

Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ảnh: ĐẶNG NỞ

Những chùm pháo hoa rực rỡ của đội chủ nhà Đà Nẵng trên bầu trời thành phố đêm nay đã kể lại những nỗ lực vươn lên của Đà Nẵng - một thành phố trẻ trung, năng động đang trên đà phát triển với tinh thần đoàn kết, hội nhập.

Theo nhiếp ảnh gia Bùi Thanh Lang, hội viên Hội Nhiếp ảnh thành phố, năm nay đội Đà Nẵng trình diễn khá ấn tượng, có sự kết hợp giữa âm nhạc, màu sắc và tiết tấu hài hòa. Màu sắc, tạo hình của pháo đa dạng.

Được biết, năm nay toàn đội pháo hoa Đà Nẵng chủ động hoàn toàn trong việc lên ý tưởng, thiết kế phần trình diễn và cho thấy tiếp tục có sự tiến bộ rõ nét.

KHÁNH HÒA - THU HÀ - ĐẶNG NỞ - XUÂN SƠN 

;
;
.
.
.
.
.