Những người làm sạch bãi biển

ĐNO - Ngày làm việc của các công nhân Xí nghiệp Môi trường Sông biển (thuộc Công ty CP Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng) bắt đầu khi trời chưa sáng hẳn. Nhiệm vụ của họ là giữ cho bãi biển sạch đẹp, an toàn. 

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sông, biển, Âu thuyền Thọ Quang;
Nhiệm vụ của các công nhân Xí nghiệp Môi trường Sông biển là thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải ở sông, biển và Âu thuyền Thọ Quang.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một ngày làm việc của các công nhân bắt đầu từ sáng sớm, khi ánh bình minh chỉ vừa ló dạng trên biển.
Ảnh: XUÂN SƠN
Bằng chiếc bồ cào và giỏ rác, những công nhân thu gom được lượng lớn mảnh chai, vỏ nắp chai, lon bia, vỏ ốc, vỏ bánh kẹo... 
Ảnh: XUÂN SƠN
Những loại rác trên bãi biển không chỉ gây mất mỹ quan mà còn gây nguy hiểm với người dân và du khách, đặc biệt là rác sắc nhọn như mảnh chai, nắp chai, vỏ ốc... Chính vì thế, đội ngũ công nhân phải thường xuyên thu gom cẩn thận.
Rác sau khi thu gom sẽ đưa về nơi tập kết đúng quy định.
Rác sau khi thu gom sẽ đưa về nơi tập kết đúng quy định.
Ảnh: XUÂN SƠN
Ngày qua ngày, những công nhân vẫn miệt mài, thầm lặng vì một bãi biển xanh, sạch, đẹp và an toàn.

 KHẢ THỊNH (thực hiện)

;
;
.
.
.
.