Đà Nẵng rộn ràng chào đón năm mới Canh Tý

ĐNO - Trong không khí rộn ràng của đêm 24-1 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Ai cũng hân hoan chào đón năm mới.

Từ 18 giờ, những dòng xe
Từ 18 giờ ngày 24-1, những dòng người bắt đầu đổ về các ngả đường trung tâm thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn phục vụ người dân và du khách. Trong đó, đêm giao thừa 24-1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chủ đề “Sắc Xuân 2020” do Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp tổ chức tại công viên bờ đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế).

Chương trình nghệ thuật chào xuân mới tại bờ đông cầu Rồng. Ảnh: KHẢ THỊNH
Chương trình nghệ thuật chào xuân mới tại bờ đông cầu Rồng. Ảnh: KHẢ THỊNH
Chương trình do Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc mừng xuân mới. Ảnh: KHẢ THỊNH
Chương trình do Nhà hát Trưng Vương, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc mừng xuân mới. Ảnh: KHẢ THỊNH
Đông đảo người dân và du khách hòa mình trong không khí sôi động của chương trình nghệ thuật “Sắc xuân 2020”. Ảnh: KHẢ THỊNH
Đông đảo người dân và du khách hòa mình trong không khí sôi động của chương trình nghệ thuật “Sắc xuân 2020”. Ảnh: KHẢ THỊNH

Bên cạnh đó, tại Công viên 29 Tháng 3, Hội hoa Xuân diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, giải trí như tổ chức các trò chơi hiện đại và dân gian, thi và trưng bày sinh vật cảnh cùng nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ người dân và du khách. Hội hoa Xuân sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29-1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý).  

Cũng trong đêm giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo hoa đón mừng năm mới Canh Tý tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang và Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Màn bắn pháo hoa có thời lượng 15 phút, theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.

Đường phố như lung linh hơn trong đêm Giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường phố như lung linh hơn trong đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc đường hoa Tết Canh Tý 2020. Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc đường hoa Tết Canh Tý 2020. Đây là nơi tập trung đông đảo người dân và du khách trong đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường hoa Tết nô nức không khí giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường hoa Tết nô nức không khí giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường hoa Xuân Canh Tý đông nghẹt người trong đêm giao thừa. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Đường hoa Xuân Canh Tý trong đêm giao thừa. Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp bên gia đình, Ảnh: XUÂN SƠN
Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp bên gia đình. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Nhiều người dân và du khách tản bộ trên đường Bạch Đằng. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người dân và du khách tản bộ trên đường Bạch Đằng. Ảnh: XUÂN SƠN
Nụ cười trẻ thơ đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Nụ cười trẻ thơ đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách Hàn Quốc đón giao thừa Việt Nam. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách Hàn Quốc đón giao thừa ở Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Cầu Rồng phun nước, phun lửa đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Trong các đêm 23-1, 24-1 và 25-1 (các đêm 29, 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi và mồng 1, 2 tháng Giêng năm Canh Tý), UBND thành phố cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng để phục vụ người dân và du khách. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN - KHÔI NGUYÊN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.