Giám sát thân nhiệt người ra vào Trung tâm Hành chính thành phố

ĐNO - Từ ngày 9-3, tất cả công chức, viên chức, người lao động cũng như khách đến làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng được Ban quản lý tòa nhà triển khai đo thân nhiệt tại các cửa ra vào.

Video: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Cửa số 3, khu vực làm việc tại Trung tâm Hành chính thành phố được bố trí hai lối ra-vào độc lập. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Khách ra vào tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố được nhân viên Ban Quản lý tòa nhà hướng dẫn thủ tục đo thân nhiệt qua hệ thống giám sát thân nhiệt. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hệ thống giám sát thân nhiệt hoạt động thường xuyên. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người ra vào tòa nhà phải dừng trước khu vực quy định để camera quét cơ thể. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hình ảnh và thân nhiệt của người ra vào tòa nhà được truyền trực tiếp về màn hình giám sát. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 9 và 10-3, những người đến Trung tâm Hành chính chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban quản lý tòa nhà, trong đó có việc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người ra vào tòa nhà được yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc, giao dịch. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
100% công chức, viên chức, người lao động và khách ra vào tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố đều mang khẩu trang khi làm việc, giao dịch. Ảnh chụp tại bộ phận "Một cửa tập trung". Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
.
.