Đưa 'ATM gạo' đến với người khó khăn

ĐNO - Sáng 20-4, chương trình phát gạo miễn phí bằng máy ATM gạo tự động với chủ đề “Hạt gạo tình thương” do Hội Doanh nhân trẻ thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức đã diễn ra tại khuôn viên Thành Đoàn Đà Nẵng. Báo Đà Nẵng là đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Tính đến sáng 20-4, Báo Đà Nẵng đã huy động được hơn 5,3 tấn gạo đóng góp vào chương trình. Bạn đọc có thể tiếp tục ủng hộ "ATM gạo” tại tầng 3 trụ sở Báo Đà Nẵng, 33 Lê Lợi, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu (trong giờ hành chính) hoặc thông qua tài khoản Báo Đà Nẵng: 100214851000415 - Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng (đề nghị ghi rõ: Ủng hộ "Hạt gạo tình thương").

 
Video: VĂN HOÀNG - XUÂN SƠN
 
Ảnh: XUÂN SƠN
Từ 7 giờ 30 sáng, nhiều người dân có mặt tại khu vực phát gạo. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong ngày đầu tiên, hai máy ATM gạo của chương trình “Hạt gạo tình thương” đã bắt đầu chạy từ 7 giờ 30 sáng với sự đón chờ của nhiều người dân. Bằng việc phát gạo hằng ngày, ban tổ chức mong muốn giải quyết được “cái khó” của người dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Tại chương trình, các thành viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố cùng đoàn viên, thanh niên thường trực trong khu vực nhằm hướng dẫn, phát gạo, nhận ủng hộ và điều phối để chương trình diễn ra thuận lợi. Qua đó, gửi gắm thông điệp “Doanh nhân trẻ Đà Nẵng không chỉ xung kích trên mặt trận kinh tế mà còn là những doanh nhân có trái tim nhân ái, luôn hướng đến cộng đồng”.

Ảnh: XUÂN SƠN
Mọi người được hướng dẫn đứng đúng vị trí đánh dấu, bảo đảm giãn cách an toàn 2m. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Trước khi nhận gạo, người dân được đoàn viên thanh niên hướng dẫn rửa tay sát khuẩn bằng máy rửa tay tự động. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân được cung cấp bao ni-lon để đựng gạo. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Bằng việc phát gạo hằng ngày, ban tổ chức mong muốn hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn do Covid-19. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Tại chương trình, hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố cùng đoàn viên thanh niên thường trực trong khu vực nhằm hướng dẫn, phát gạo, nhận ủng hộ và điều phối để chương trình diễn ra thuận lợi. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người lớn tuổi nhận gạo. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người khuyết tật, sử dụng xe lăn được ưu tiên di chuyển thẳng vào khu vực phát gạo. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hỗ trợ người dân nhận gạo. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Niềm vui của một người dân bên túi gạo và khẩu trang vừa nhận được. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.