Ngày đầu tiên Đà Nẵng tái thực hiện giãn cách xã hội

ĐNO - Từ 0 giờ ngày 28-7, người dân thành phố bước vào thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần thứ hai, thành phố thực hiện chỉ thị này. Đà Nẵng Online ghi nhận không khí phố phường trong ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị.

a
Ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hoạt động tạm gác lại, nhường chỗ cho việc phòng, chống dịch.
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân được yêu cầu hạn chế ra đường nếu không cần thiết nên đường phố vắng vẻ. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Nút giao Hải Phòng-Nguyễn Thị Minh Khai - Một trong những nơi đặt hàng rào phong tỏa khu vực Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Việc phong tỏa được thực hiện từ 0 giờ ngày 28-7 cho đến khi có thông báo mới.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc phố Nguyễn Thị Minh Khai - nơi thực hiện phong tỏa vắng vẻ trong ngày 28-7.
Ảnh: XUÂN SƠN
Công tác phòng, chống dịch vẫn được thực hiện chặt chẽ. Trong ảnh: Phun khử trùng xe chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Phương tiện vận tải công cộng tạm ngừng hoạt động. Trong ảnh: Xe buýt đậu kín bãi tại Trạm xe buýt Xuân Diệu
Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều cửa hàng kinh doanh tạm ngừng hoạt động.
Ảnh: XUÂN SƠN
Cơ sở kinh doanh làm đẹp, massage... tuân thủ quy định tạm đóng cửa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ảnh: XUÂN SƠN
Một quán cà phê trên đường Hải Phòng chỉ bán cà phê mang về.  
Ảnh: XUÂN SƠN
Nút giao Quang Trung - Bạch Đằng vắng bóng người qua lại.
Ảnh: XUÂN SƠN
Khu công viên Lê Đình Dương - Nguyễn Văn Linh được lắp rào chắn ngăn tụ tập đông người. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Bãi biển vắng vẻ sau khi cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tắm biển trong thời điểm này.

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.