Thanh niên đội nắng làm đường cho dân

ĐNO - Dự kiến trong 2 tuần tới, sẽ có 1.173m đường giao thông nông thôn được hoàn thành tại địa bàn xã Hòa Nhơn và xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang). Đây là công trình nằm trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2020 do Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai.

Ảnh: XUÂN SƠN
Đội tình nguyện Mùa hè xanh của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Duy Tân đang đổ 60m đường bê-tông, nối liền xóm dân cư với đường lớn tại thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Có mặt và thăm hỏi, động viên đội hình thi công đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã Hòa Nhơn và Hòa Phú vào sáng 22-7, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đánh giá cao nỗ lực của những chiến sĩ áo xanh trong việc thực hiên công trình ý nghĩa này. 

Tại điểm đường giao thông nông thôn ở thôn Hòa Khương Đông (xã Hoà Nhơn), hơn 50 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Duy Tân hăng say thi công dưới cái nắng gay gắt. Người tay xẻng, người trộn bê-tông, người be đất... phối hợp nhịp nhàng để công trình hoàn thành kịp tiến độ. Ngô Đình Nam (sinh viên năm 3, khoa Y) chia sẻ: "Chúng mình mong muốn công trình sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể, dự kiến là nửa tháng. Vất vả nhưng mọi người đều động viên nhau kịp bàn giao đường để người dân đi lại thuận tiện hơn".

Mỗi ngày, các chiến sĩ Mùa hè xanh thức dậy từ sáng sớm để bắt đầu công việc. Buổi sáng bắt đầu từ 7h đến 10h30, buổi chiều từ 15h đến 17h30. Các tình nguyện viên làm việc dưới cái nắng chang chang giữa tháng 7.
Mỗi ngày, các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh thức dậy từ sớm để bắt đầu công việc. Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ, làm đến 10 giờ 30, buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30. 
Mặc dù thời tiết tháng 7 có nắng gắt, các tình nguyện viên vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ công trình.
Mặc dù thời tiết tháng 7 nắng gắt, các tình nguyện viên vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ công trình.
 Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng triển khai xây dựng 230m đường liên thôn ở thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Đây là đơn vị đảm nhận xây dựng tuyến đường dài nhất trong Chiến dịch Tình nguyện hè của Thành Đoàn Đà Nẵng.
Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đang triển khai thi công 230m đường liên thôn ở thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang). Đây là đơn vị đảm nhận xây dựng tuyến đường dài nhất trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm nay của Thành Đoàn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Thượng úy Mai Thanh Tài, Trợ lý Công tác Quần chúng (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố) cho hay, đơn vị đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ thanh niên tình nguyện để hoàn thành tuyến đường được giao ở thôn Đông Lâm. Tuyến đường này hoàn thành sẽ giúp bà con thôn Đông Lâm thuận lợi hơn trong việc đi lại, đặc biệt vào mùa mưa.

Bà Nguyễn Thị Lệ, người dân thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú chia sẻ: "Tôi rất vui khi các cháu tình nguyện giúp bà con làm lại con đường ở khu dân cư. Đường này đã có từ lâu, mỗi dịp mưa lớn thì đường xói lở dần, mặt đường nham nhở đi lại khó khăn, trẻ em đi học hay bị té ngã. Mai mốt đường hoàn thành rồi, đẹp rồi, người dân sẽ không còn lo lắng nữa".

Bên cạnh các đoàn viên đến từ Trường Đại học Duy Tân và Bộ đội Biên phòng thành phố, tham gia vào đội hình tình nguyện đổ đường bê-tông của Thành Đoàn Đà Nẵng năm nay còn có các đơn vị: Quận Đoàn Hải Châu, Quận Đoàn Thanh Khê, Quận Đoàn Liên Chiểu, Huyện Đoàn Hòa Vang, Đoàn Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, Đoàn Trường Cao đẳng Phương Đông... Mỗi đơn vị thực hiện từ 60m đến 100m đường bê-tông. 

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.