Triển lãm chuyên đề về lịch sử đô thị biển Đà Nẵng

ĐNO - Chiều 9-7, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) và UBND thành phố phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm chuyên đề “Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ” thu hút hàng trăm lượt người tới tham quan.

Triển lãm tổ chức theo ba chủ điểm chính gắn liền với từng mốc lịch sử quan trọng, bao gồm: Đà Nẵng - Vùng đất và con người; Đà Nẵng trong quá trình đấu tranh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc (1858-1975) và Đà Nẵng trong quá trình xây dựng và phát triển (1975 đến nay).

Sau khi khai mac, lãnh đạo các sở, ban ngành vào tham quan triển lãm.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham quan triển lãm.
Triển lãm trưng bày những tài liệu quý hiếm được công nhận là di sản tư liệu thế giới. TRONG ẢNH: Năm 1604, nhà Lê đổi huyện Điện Bàn thành phủ Điện Bàn và cho lệ thuộc vào xứ Quảng Nam. Ảnh XUÂN DŨNG chụp lại
Triển lãm trưng bày những tài liệu quý hiếm được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Trong ảnh: Tài liệu với nội dung cho biết năm 1604, nhà Lê đổi huyện Điện Bàn thành phủ Điện Bàn và cho lệ thuộc vào xứ Quảng Nam.
Hơn 200 đơn vị tài liệu là những văn bản, bản đồ, hình ảnh được trưng bày cho công chúng. TRONG ẢNH: Ngân hàng Đông Dương tại Đà Nẵng. Ảnh XUÂN DŨNG chụp lại
Hơn 200 tài liệu là những văn bản, bản đồ, hình ảnh được trưng bày cho công chúng. Trong ảnh: Ngân hàng Đông Dương tại Đà Nẵng.
Thông qua triển lãm, người dân và du khách có thể thấy được chặng đường lịch sử dài hơn 700 năm hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của thành phố biển Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Di tích Lịch sử - Văn hóa đình Lỗ Giáng (Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được xếp hạng cấp quốc gia tháng 1-2007. Ảnh XUÂN DŨNG chụp lại
Thông qua triển lãm, người dân và du khách có thể thấy được chặng đường lịch sử dài hơn 700 năm hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của thành phố biển Đà Nẵng. Trong ảnh: Di tích Lịch sử - Văn hóa đình Lỗ Giáng (Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được xếp hạng cấp quốc gia tháng 1-2007.
Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh thăm và làm việc tại đặc khu Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng sau giải phóng tháng 7-1975. Ảnh XUÂN DŨNG chụp lại
Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh thăm và làm việc tại đặc khu Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng sau giải phóng, tháng 7-1975.
Triển lãm sẽ kéo dài trong 10 ngày (từ 9-7 đến 19-7). TRONG ẢNH: Người dân, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố tới tham quan triển lãm. Ảnh XUÂN DŨNG
Triển lãm kéo dài trong 10 ngày (từ 9-7 đến 19-7). Trong ảnh: Người dân, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố tới tham quan triển lãm.

XUÂN DŨNG thực hiện

;
;
.
.
.
.