'Gian hàng nghĩa tình" chia sẻ với sinh viên

ĐNO - Chiều 22-8, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT&BVQTE) thành phố Đà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam và Dự án Nụ cười nhân ái tổ chức chương trình “Gian hàng nghĩa tình - Sẻ chia mùa Covid-19” cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ngoại tỉnh đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng.

Trong đợt đầu tiên, chương trình trao 250 suất quà đến sinh viên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch; mỗi suất quà gồm: 5kg gạo, 1 thùng mỳ, 1kg đường, 1 lít dầu ăn, 1 lít nước mắm, 1 vỉ trứng và rau, củ quả. Bên cạnh đó, mỗi phần quà còn kèm theo 1 kính che giọt bắn và 10 khẩu trang y tế với tổng giá trị hơn 400.000 đồng.

Theo bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội TT&BVQTE thành phố, chương trình nhằm mục đích đồng hành, chia sẻ cùng các em sinh viên ngoại tỉnh theo học tại các trường đại học, cao đẳng đang ở tại các nhà trọ, ký túc xá, giúp các em có thêm lương thực, nhu yếu phẩm để bảo đảm cuộc sống trong những ngày giãn cách xã hội.

Chương trình “Gian hàng nghĩa tình - Sẻ chia mùa Covid-19” giúp đồng hành, san sẻ cùng các em sinh viên.
Chương trình “Gian hàng nghĩa tình - Sẻ chia mùa Covid-19” đồng hành, san sẻ khó khăn cùng các sinh viên ngoại tỉnh.
Các em sinh viên xếp hàng cách nhau 2 mét, sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt trước khi vào nhận quà.
Các sinh viên xếp hàng cách nhau 2 mét, sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt trước khi vào nhận quà.
Mỗi em được phát một tấm che giọt bắn để đeo, được tình nguyện viên hướng dẫn cách thức nhận quà.
Mỗi em được phát một tấm che giọt bắn, được tình nguyện viên hướng dẫn cách thức nhận quà.
Từng món quà được đặt trên các bàn, cách nhau khá xa. Mỗi sinh viên tự lấy quà bỏ vào túi.
Từng món quà được đặt trên các bàn, cách nhau khá xa. Mỗi sinh viên tự lấy quà bỏ vào túi.
Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch TT&BVQTE thành phố (trái) phát gạo cho sinh viên.
Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (trái) phát gạo cho sinh viên.
Mỗi em được tự do lựa chọn loại rau, củ quả ưa thích trong số những loại sẵn có.
Mỗi em được tự do lựa chọn loại rau, củ quả yêu thích trong số những loại sẵn có.
Tại các bàn phát quà, tình nguyện viên túc trực sẵn để hỗ trợ các em sinh viên khi cần.
Tại các bàn phát quà, tình nguyện viên túc trực sẵn để hỗ trợ các em sinh viên khi cần.
Lực lượng đoàn viên thanh niên của các trường hỗ trợ bưng bê quà giúp các bạn sinh viên.
Lực lượng đoàn viên thanh niên của các trường hỗ trợ mang quà giúp các bạn sinh viên.
Dù trao số lượng quà lớn nhưng mọi hoạt động diễn ra trật tự, nền nếp nhờ tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa dịch.
Dù trao số lượng quà lớn nhưng mọi hoạt động diễn ra trật tự nhờ tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa dịch.
Cầm trên tay những túi quà nặng trĩu, nhiều sinh viên không giấu được niềm vui mừng. Mỗi suất quà với đầy đủ lương thực, thực phẩm, gia vị, rau xanh phần nào giúp các em sinh viên ổn định cuộc sống.
Cầm trên tay những túi quà nặng trĩu, nhiều sinh viên không giấu được niềm vui mừng. Mỗi suất quà với đầy đủ lương thực, thực phẩm, gia vị, rau xanh phần nào giúp các em sinh viên ổn định cuộc sống.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.