Hỗ trợ sinh viên, người lao động gặp khó khăn do Covid-19

ĐNO - Hơn 1 tuần nay, bên cạnh tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các tổ chức, cá nhân còn hỗ trợ các trường hợp là người lao động bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ngoài tỉnh ở lại thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, do thực hiện giãn cách xã hội, một lượng lớn các em sinh viên ngoại tỉnh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố không về quê mà ở lại Đà Nẵng. Nhiều người lao động ngoại tỉnh cũng đang ở lại thành phố và chưa về quê vì nhiều lí do. Hầu hết họ đang gặp khó khăn. Trước tình hình đó, nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ họ.

Lương thực, thực phẩm được các tình nguyện viên chia ra thành các túi nhỏ để chuyển đến tận nơi cho các bạn sinh viên, người lao động.
Lương thực, thực phẩm được các tình nguyện viên chia ra thành các túi nhỏ để chuyển đến tận nơi cho các bạn sinh viên, người lao động.
Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.
Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.
Mỗi phần quà gồm: gạo, trứng, rau củ quả, bảo đảm cho mọi người có bữa cơm đầy đủ trong những ngày giãn cách xã hội.
Mỗi phần quà gồm: gạo, trứng, rau củ quả, bảo đảm cho mọi người có bữa cơm đầy đủ trong những ngày giãn cách xã hội.
Sau khi vận động, mọi người chia quà vào những túi nhỏ rồi đẩy đi đến từng khu trọ, phát tận tay các em sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi vận động, mọi người chia quà vào những túi nhỏ rồi đẩy đi đến từng khu trọ, phát tận tay các em sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Còn tại KDC 11 (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), các thành viên trong cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, hội đoàn thể khu dân cư đứng ra vận động kinh phí, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các em sinh viên, người lao động bị mất việc đang ở trọ trên địa bàn phường.
Tại Khu dân cư 11 (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), các thành viên trong cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, hội đoàn thể khu dân cư đứng ra vận động kinh phí, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các em sinh viên, người lao động bị mất việc đang ở trọ trên địa bàn phường.
Cùng chung mục đích hỗ trợ các em sinh viên bị mắc kẹt lại Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã vận động và phát 600 suất quà, gồm: mỳ gói, bánh, trứng, sữa cho các em sinh viên.
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã vận động hỗ trợ 600 suất quà, gồm: mỳ gói, bánh, trứng, sữa cho các em sinh viên khó khăn.
Sinh viên xếp hàng trật tự, bảo đảm giãn cách 2 mét để nhận quà.
Sinh viên xếp hàng trật tự, bảo đảm giãn cách 2 mét để nhận quà.
Bên cạnh đó, Đội Công tác xã hội (trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) còn tổ chức nấu bánh canh, pha trà chanh để hỗ trợ bữa ăn trưa cho các sinh viên đang ở trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Bên cạnh đó, Đội Công tác xã hội (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) còn tổ chức nấu bánh canh, pha trà chanh để hỗ trợ bữa ăn trưa cho các sinh viên đang ở trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu.

 LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.