Những chuyến xe hỗ trợ người dân Quảng Ngãi trở về địa phương

ĐNO - Sáng nay (22-8), tại Quảng trường 29-3, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa hơn 700 công dân của tỉnh này có nguyện vọng trở về địa phương.

Ảnh: XUÂN SƠN
Khoảng 730 công dân được thành phố Đà Nẵng bàn giao cho tỉnh Quảng Ngãi trong đợt này. Đây là những công dân Quảng Ngãi đang ở Đà Nẵng đã đăng ký nguyện vọng trở về địa phương thông qua Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN SƠN

Trước đó, ngày 21-8, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 5607/UBND-LĐTBXH thống nhất đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh bị mắc kẹt tại Đà Nẵng có nguyện vọng trở về nơi cư trú tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi - phụ trách đưa người dân Quảng Ngãi bị mắc kẹt ở Đà Nẵng về quê cho biết: "Việc đưa người dân Quảng Ngãi về quê đã được tỉnh lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu. Theo đó, tỉnh đã thông báo để người dân có nguyện vọng về quê đăng ký thông tin, lên danh sách thông qua công an tỉnh. Hiện chúng tôi chuẩn bị 29 xe khách, mỗi xe được bố trí 25-30 người để bảo đảm khoảng cách. Với 29 đầu xe này có thể vận chuyển gần 730 người đã đăng ký và những trường hợp phát sinh”.

Ngay trong sáng 22-8, nhiều người dân Quảng Ngãi đã tập trung về Quảng trường 29-3. Tất cả đều mang khẩu trang, chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng trước khi lên xe.

 Công dân trước khi lên xe được yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân, tờ khai y tế bắt buộc, giấy xác nhận tình trạng y tế (nếu có) và phải cài đặt ứng dụng Bluezone nếu sử dụng điện thoại thông minh. Trường hợp chưa đăng ký vẫn có thể được đón nhưng phải đáp ứng các yêu cầu này.
Công dân trước khi lên xe được yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân, tờ khai y tế bắt buộc, giấy xác nhận tình trạng y tế (nếu có) và phải cài đặt ứng dụng Bluezone nếu sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: XUÂN SƠN
Công dân được yêu cầu mang tư trang gọn nhẹ; không mang theo xe máy, hành lý cồng kềnh; chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch như mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Tuân thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng đón và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại điểm đón.
Công dân được yêu cầu mang tư trang gọn nhẹ; không mang theo xe máy, hành lý cồng kềnh; chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch như mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Tuân thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng đón và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại điểm đón. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Một công dân khai báo y tế trước khi lên xe. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Một công dân khai báo y tế trước khi lên xe. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Công dân được kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng trước khi lên xe Ảnh: XUÂN SƠN
Tại điểm đón, công dân được xếp vào 2 nhóm: Nhóm 1 là người đã được xét nghiệm Covid-19, đã được cấp giấy xác nhận tình trạng y tế. Nhóm 2 là những người chưa được xét nghiệm. Tại cửa lên xuống, cán bộ tiếp nhận tờ khai y tế, giấy xác nhận tình trạng y tế (nếu có) rồi đối chiếu với giấy tờ tùy nhân, nếu trùng khớp và đầy đủ thông tin, công dân sẽ được bố trí lên xe ngay.
Tại điểm đón, công dân được xếp vào 2 nhóm: Nhóm 1 là người đã được xét nghiệm Covid-19, đã được cấp giấy xác nhận tình trạng y tế. Nhóm 2 là những người chưa được xét nghiệm. Tại cửa lên xuống, cán bộ tiếp nhận tờ khai y tế, giấy xác nhận tình trạng y tế (nếu có), đối chiếu với giấy tờ tùy nhân, nếu trùng khớp và đầy đủ thông tin, công dân sẽ được bố trí lên xe ngay. Ảnh: XUÂN SƠN
Công dân được yêu cầu mang tư trang gọn nhẹ; không mang theo xe máy, hành lý cồng kềnh; chấp hành nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch như mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Tuân thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng đón và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại điểm đón.
Theo dự kiến, nhóm 1 được bố trí lên các xe từ xe số 1 đến xe số 6; nhóm 2 được bố trí từ xe số 7 đến xe số 12. Khi ô-tô đón dừng lại, công dân thuộc nhóm nào phải di chuyển ngay đến vị trí xe đánh số thứ tự đó, mỗi xe chở khoảng 25-30 người; nếu phát sinh, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cường thêm phương tiện. Ảnh: NGUYỄN LẼ
Chia sẻ niềm vui khi được về quê, ông Trần Tân (trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông ra Đà Nẵng làm nghề phụ sửa điện, nước được một tháng thì Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19. Từ bữa đó đến nay, ông chỉ quanh quẩn trong phòng trọ, trong khi đó thực phẩm ngày càng cạn kiệt.  “Hôm nay được về quê tôi rất vui mừng, dù phải cách 14 ngày nữa nhưng cũng hơn phải ở đây khi công ăn việc làm”, ông Tân nói.
Chia sẻ niềm vui khi được về quê, ông Trần Tân (trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông ra Đà Nẵng làm nghề phụ sửa điện nước được một tháng thì công việc bị ảnh hưởng do Covid-19. “Hôm nay được về quê tôi rất vui, dù phải cách ly tập trung 14 ngày nữa”, ông Tân nói. Ảnh: XUÂN SƠN
a
Các xe chở công dân không dừng dọc đường mà sẽ di chuyển thẳng về các khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Ngãi đặt tại thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa. Công dân được tiếp nhận, khám sàng lọc ban đầu và nhận phòng cách ly tập trung, 100% các công dân phải thực hiện cách ly tập trung sau khi trở về địa phương. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Xe y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đi cùng đoàn để hỗ trợ trong các trường hợp công dân có vấn đề về sức khỏe. Ảnh: XUÂN SƠN
Xe y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đi cùng đoàn để hỗ trợ trong các trường hợp công dân có vấn đề về sức khỏe. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.