Áo xanh Biên phòng xuyên đêm xử lý cây ngã đổ

ĐNO - Chiều tối 28-10, ngay sau khi cơn bão số 9 (Molave) đi qua làm ngã đổ nhiều cây lớn trên các tuyến đường quận Hải Châu, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng cưa cắt các cây lớn bị đổ chắn ngang các tuyến đường và nhà dân để giải phóng mặt bằng, giúp thông thoáng đường phố cho các phương tiện lưu thông.

Tính đến 15 giờ 30 ngày 28-10, đã xác định được 254 cây xanh bị nghiêng, ngã đổ do bão số 9.
Tính đến 15 giờ 30 ngày 28-10, đã xác định được 254 cây xanh bị nghiêng, ngã đổ do bão số 9.
Ảnh: XUÂN SƠN
 30 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng cưa cắt các cây lớn bị đổ chắn ngang các tuyến đường và nhà dân để giải phóng mặt bằng.
Mọi công việc được thực hiện trong bối cảnh trời tối, cúp điện ở nhiều tuyến đường.
Mọi công việc được thực hiện trong bối cảnh trời tối, cúp điện ở nhiều tuyến đường.
Ánh sáng duy nhất lúc này là ánh sáng từ đèn pin, đèn ô-tô rọi vào.
Ánh sáng duy nhất lúc này là ánh sáng từ đèn pin, đèn ô-tô rọi vào.
Công việc thực hiện khẩn trương, đến đêm 28-10, rạng sáng 29-10, lực lượng Biên phòng đã tham gia thông thoáng nhiều tuyến đường.
Công việc thực hiện khẩn trương, đến đêm 28-10, rạng sáng 29-10, lực lượng Biên phòng đã tham gia thông thoáng nhiều tuyến đường, bảo đảm mặt bằng lưu thông cho các phương tiện.

 HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.