Sôi động ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng

ĐNO - Sáng 21-11, Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố tham dự.

Đồng bào người Cơ tu tái hiện lễ dựng cây nêu và múa Tung tung - da dá tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đồng bào người Cơ tu tái hiện lễ dựng cây nêu và múa Tung tung - da dá tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Chương trình ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng nhằm tuyên truyền, giới thiệu và làm nổi bật ý nghĩa, giá trị của hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2005 – 23-11-2020).

Chương trình được diễn ra với 6 hoạt động chính, gồm: cuộc thi tìm hiểu “Dòng chảy di sản văn hóa Đà Nẵng”, thi hùng biện “Tự hào di sản văn hóa Đà Nẵng”, triển lãm “Scooter cổ - huyền thoại một thời”, giao lưu “Scooter trên những cung đường”, cuộc thi ảnh “So dáng cùng Scooter” trên mạng xã hội Instagram của Bảo tàng Đà Nẵng và các gian hàng quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa Đà Nẵng gắn với hoạt động hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ, sôi nổi và ý nghĩa.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Vỹ, bằng cách thay đổi hướng tiếp cận lịch sử và di sản văn hóa dân tộc với các hình thức mới mẻ, vui tươi, “Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng” không chỉ có tính tương tác, trải nghiệm cao mà còn là sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho giới trẻ. “Thông qua các hoạt động của chương trình, chúng tôi mong muốn khơi dậy tình yêu, lòng tự hào quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa trong mỗi người Đà Nẵng. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tình thần của người dân địa phương”, ông Hà Vỹ nói.

Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng diễn ra đến hết ngày 23-11.

Già làng Cơ tu tiến hành làm lễ dựng cây nêu. Ảnh: XUÂN DŨNG
Già làng Cơ tu tiến hành làm lễ dựng cây nêu. Ảnh: XUÂN DŨNG
Một già làng người Cơ tu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Một già làng người Cơ tu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Em bé Cơ tu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Em bé Cơ tu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Tại ngày hội, người dân có cơ hội tiếp cận và có cái nhìn rõ nét hơn về các di sản văn hóa của thành phố. Trong ảnh: Gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ tại ngày hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Tại ngày hội, người dân có cơ hội tiếp cận và có cái nhìn rõ nét hơn về các di sản văn hóa của thành phố. Trong ảnh: Gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Song song với đó, các di sản về văn hóa biển, văn hóa ẩm thực cũng được giới thiệu tại ngày hội. Trong ảnh: Người dân tham quan gian hàng Nước mắm Nam Ô Đà Nẵng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia). Ảnh: XUÂN DŨNG
Song song với đó, các di sản về văn hóa biển, văn hóa ẩm thực cũng được giới thiệu tại ngày hội. Trong ảnh: Người dân tham quan gian hàng Nước mắm Nam Ô Đà Nẵng (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia). Ảnh: XUÂN DŨNG
Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng có tính tương tác, trải nghiệm cao và là sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho giới trẻ. Trong ảnh: Nghệ nhân làng chiếu Bàn Thạch hướng dẫn quy trình dệt chiếu cho 1 em bé đến tham quan. Ảnh: XUÂN DŨNG
Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng có tính tương tác, trải nghiệm cao và là sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho giới trẻ. Trong ảnh: Nghệ nhân làng chiếu Bàn Thạch hướng dẫn quy trình dệt chiếu cho trẻ em đến tham quan. Ảnh: XUÂN DŨNG
Diễn ra đến hết ngày 23-11, Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị, bổ ích cho người dân thành phố, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: XUÂN DŨNG
Diễn ra đến hết ngày 23-11, Ngày hội di sản văn hóa Đà Nẵng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị, bổ ích cho người dân thành phố, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: XUÂN DŨNG

XUÂN DŨNG thực hiện

;
;
.
.
.
.