Đà Nẵng qua ảnh

Cúc họa mi về phố

10:22, 28/02/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, vườn hoa cúc họa mi trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chính thức mở cửa đón khách đến tham quan, chụp ảnh. 

Ảnh: NGUYỄN LỄ
Vườn cúc họa mi rộng gần 300m2, nằm trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ sinh học (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ). Ảnh: NGUYỄN LỄ

Vườn hoa cúc họa mi rộng gần 300m2 nằm trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (gọi tắt là Trung tâm, thuộc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Lần thứ hai kể từ cuối năm 2019, vườn cúc họa mi đua nở trước sự hào hứng của đông đảo người dân, du khách khi đến thưởng lãm.

Với nhiệm vụ được giao nghiên cứu và thử nghiệm các giống mới, từ năm 2019, Trung tâm đã nghiên cứu và xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cúc họa mi ngay tại khuôn viên đơn vị với quy mô trồng thử nghiệm 10.000 cây.

Được biết, cúc họa mi không được trồng phổ biến. Ở nước ta, nơi cúc họa mi được trồng nhiều là Hà Nội, sau đó là Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Trong những năm gần đây, khi nhu cầu chụp ảnh với hoa, mua hoa về trang trí tăng cao, loài hoa này lại càng đắt hàng và bắt đầu được nhân giống ở một số địa phương.

Ảnh: XUÂN SƠN
Thiếu nữ khoe sắc ở vườn hoa cúc họa mi đầu năm mới. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Cúc họa mi có tên khoa học là Matricaria Chamomilla, thuộc họ Asteraceaelà. Tại nước ta, cúc họa mi được trồng nhiều ở nơi có khí hậu lạnh như Hà Nội, Đà Lạt... và hầu như chỉ nở vào thời điểm cuối thu và đầu đông (khoảng tháng 10-11 dương lịch). Tuy nhiên, khi được gieo trồng thành công tại Đà Nẵng, vào mùa xuân loài hoa này vẫn cho ra hoa nở đều, đẹp. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hiện tại, Trung tâm Công nghệ sinh học dự kiến mở rộng và phát triển các mô hình trồng cúc họa mi bằng hình thức chuyển giao công nghệ cho các nhà vườn, nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Đặng Ngọc Minh, Trung tâm chủ động ươm giống, trồng thành công vườn cúc họa mi trái mùa trong dịp đầu xuân bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật, nhằm tạo ra điểm đến tham quan cho người dân, du khách. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Việc trồng thử nghiệm thành công cúc họa mi trong 2 năm qua tại Đà Nẵng mở ra hy vọng phát triển sản phẩm du lịch mới, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

.