Người dân Đà Nẵng rộn ràng dạo phố đêm giao thừa

ĐNO - Từ 19 giờ ngày 11-2 (30 tháng Chạp), đông đảo người dân đã đổ ra đường dạo phố, vui chơi bên gia đình, bạn bè để chào đón thời khắc giao thừa thiêng liêng. Năm nay, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới cũng như tạm gác nhiều sự kiện văn hóa - giải trí thường niên, thế nhưng không khí mừng năm mới không vì thế mà kém nô nức, rộn ràng.

 
Video: XUÂN SƠN
 
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân nô nức ra đường đêm giao thừa. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Năm nay, các hoạt động văn hóa - giải trí và bắn pháo hoa phải tạm dừng để bảo đảm phòng, chống dịch nên hầu hết người dân tập trung ở đường hoa Tết ở hai bờ sông Hàn. Ảnh: XUÂN SƠN

Do nhiều sự kiện văn hóa, giải trí và trình diễn pháo hoa đêm 30 Tết phải tạm dừng để bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19, nên năm nay người dân chủ yếu đổ về các điểm trang trí hoa, quán cà phê để sum vầy, vui chơi bên gia đình, bè bạn. Anh Lê Hùng Dũng (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cho biết: "Như mọi năm, sau khi dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cúng cuối năm xong thì cả nhà tôi sẽ cùng xem Táo quân rồi mới ra đường ngắm phố, xem pháo hoa. Năm nay, do thành phố chủ trương ngừng bắn pháo hoa nên tôi quyết định đưa 2 con ra chụp ảnh ở đường hoa rồi về nhà sum vầy".

Cũng như anh Hùng, chị Lê Thảo Chuyên (người Gia Lai, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) chia sẻ, năm nay do quê nhà đang có dịch bệnh phức tạp nên gia đình khuyên chị ở lại thành phố Đà Nẵng đón Tết. "Phải đón Tết xa nhà thì niềm vui sẽ không như mọi năm, tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng và tin tưởng dịch sẽ mau qua, mình ở đây cũng là an toàn cho bản thân", chị Chuyên nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang theo quy định khi ra đường hoa và chỉ tháo khẩu trang để chụp ảnh. 

Ảnh: XUÂN SƠN
Từ 19 giờ, không khí bắt đầu rộn ràng trên các tuyến đường. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Sắc hoa xuân rực rỡ tại các điểm trang trí hoa của thành phố. Năm nay, thành phố trang hoàng hoa Tết theo hướng tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ, phục vụ người dân du xuân. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Các em nhỏ theo chân bố mẹ du xuân. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ đêm 30 Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Cả gia đình sum vầy đêm 30 Tết. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Tà áo dài nổi bật ở một góc đường hoa. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người dân chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Năm nay là một giao thừa đặc biệt khi không có tiếng pháo hoa, nhưng không vì thế mà không khí năm mới kém đi sự rất rộn ràng, nô nức trước thời khắc giao thừa thiêng liêng. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.