Biển Đà Nẵng nhộn nhịp trong dịp nghỉ lễ

ĐNO - Với khoảng 129.000 lượt khách đến trong đợt nghỉ lễ cao điểm 30-4 và 1-5, biển Đà Nẵng đón một lượng lớn người dân và du khách tham quan, tắm biển. Công tác phòng, chống Covid-19 theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế được lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ, phần lớn du khách chấp hành nghiêm chỉnh.

 
Biển Đà Nẵng dịp lễ, nhìn từ trên cao. Video: XUÂN SƠN
 
. Ảnh: XUÂN SƠN
Trong chiều 30-4 và 1-5, tại các bãi biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Công viên Biển Đông, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa... có đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Trong ảnh: Một góc bãi biển Mỹ Khê chiều 1-5. Ảnh: XUÂN SƠN 
. Ảnh: XUÂN SƠN
Theo ghi nhận của phóng viên, lượng người ra biển nhiều hơn thời điểm trước lễ nhưng không có cảnh đông đúc, chen chúc. Trong ảnh: Bãi tắm Phước Mỹ chiều 1-5. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Phan Minh Hải cho biết, tính riêng trong ngày 30-4, các bãi biển trên địa bàn đón gần 14.000 du khách. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách thỏa sức vui đùa, tắm biển dưới làn nước trong xanh. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Những hoạt động thể thao biển thu hút nhiều du khách tham gia. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng cứu hộ biển của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố túc trực theo ca và trực theo khung giờ cao điểm trong dịp lễ để bảo đảm an toàn cho khách. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Trên bờ biển, đa số người dân và du khách chấp hành mang khẩu trang, không tụ tập đông người. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách mang khẩu trang dạo biển... Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
... và chỉ tháo khẩu trang khi chụp ảnh với các tiểu cảnh được sắp đặt trên bãi biển. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Chị Trần Thanh Thi (áo trắng), du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: "Chúng tôi đặt phòng đến Đà Nẵng du lịch 3 ngày, 2 đêm từ trước lễ. Do dịch bệnh phức tạp nên tôi chấp hành nghiêm quy định 5K, trong đó có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đám đông". Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Các bãi giữ xe làm việc liên tục trong dịp lễ. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Anh Trần Phúc Yên - nhân viên của lực lượng bảo vệ trật tự du lịch biển (phải) chia sẻ: "Đối với dịp cao điểm lễ này, lượng khách đến Đà Nẵng khá đông. Chúng tôi thường xuyên túc trực để nhắc người dân, du khách đeo khẩu trang y tế. Nếu không đeo khẩu trang thì không cho vào bãi biển. Vẫn có một số người không chấp hành, nhưng số này rất ít".  Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Phan Minh Hải cho hay: "Thông qua loa phát thanh, bảng biểu, đơn vị đã khuyến cáo, vận động, tuyên truyền người dân và du khách nghiêm túc thực hiện giữ khoảng cách, mang khẩu trang trên bờ. Chúng tôi cũng có văn bản gửi các tổ kinh doanh, dịch vụ ven biển bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các nhân viên làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự và cứu hộ ở bãi biển có nhiệm vụ nhắc nhở những người không tắm biển sử dụng khẩu trang”.

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.