Đà Nẵng dưới nắng nóng gay gắt

ĐNO - Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục 23-25 độ vĩ bắc nối với áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh, thành thuộc khu vực Trung Trung Bộ, trong đó có Đà Nẵng đối mặt với nắng nóng gay gắt những ngày qua.

Ảnh: XUÂN SƠN
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 31-5, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 13 giờ trưa nay ở các nơi phổ biến từ 37 độ C đến 39 độ C. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Dưới trời nắng nóng, nhiều người dân hạn chế ra đường. Ảnh chụp chiều 31-5 tại nút giao phía tây cầu Rồng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân trùm kín mũ, đeo kính mắt, mặc áo dài tay và đeo khẩu trang khi ra đường dưới trời nắng nóng. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Công nhân vệ sinh làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh chụp trên đường Hải Phòng trưa 31-5. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Tại các công trình, công nhân làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ đề ra. Ảnh chụp tại khu vực công trình Khu Công viên phần mềm số 2. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Công nhân đội nắng thi công trên trục đường Võ Nguyên Giáp thuộc quận Ngũ Hành Sơn chiều 31-5. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Thay vì dừng tại vạch đèn đỏ tại nút giao Trần Phú - Nguyễn Văn Linh - Trưng Nữ Vương, nhiều người dân dừng xe ngay dưới bóng râm trước trụ sở Trung tâm Hành chính quận Hải Châu trên đường Trần Phú cách nút giao này khoảng 50m. Ảnh chụp trưa 31-5. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Tại 15 chốt kiểm soát dịch liên ngành đặt tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên túc trực 24/24 dưới thời tiết nắng nóng để bảo đảm phòng, chống Covid-19. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát dịch trước dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay trên tuyến đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng công an Làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trước dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay trên tuyến đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng chăm sóc khu vực bồn hoa, cây cảnh tại nút giao phía đông cầu sông Hàn. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Khác với sự nhộn nhịp thường thấy vào những mùa hè trước, năm nay các bãi biển vắng vẻ hơn do thành phố đang tạm dừng hoạt động tắm biển để phòng, chống Covid-19. Ảnh chụp trưa 31-5. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 1-6, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 9 giờ 00 đến 14 giờ 30. Ảnh chụp tại đường Chương Dương ven sông Hàn chiều ngày 31-5. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 48 -72 giờ tiếp theo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên khu vực, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C . Đợt nắng nóng có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong ảnh: Nông dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang ra đồng dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN LỄ

 XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.
.