Mùa mía ở Hòa Bắc

ĐNO - So với mọi năm, vụ mía hè thu ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh. Nhiều nông dân đang gặp khó do mía tiêu thụ chậm, ít thương lái thu mua.

Ảnh: XUÂN SƠN
Theo UBND xã Hòa Bắc, tổng diện tích mía vụ hè thu trên địa bàn xã là 120 ha, trong đó, gần 70 ha mía tại các thôn Phò Nam, Nam Mỹ, Lộc Mỹ, An Định, Nam Yên đang đến kỳ thu hoạch, ước tính sản lượng khoảng 2.000 - 2.500 tấn, dự kiến kết thúc thu hoạch cuối tháng 8-2021. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Bắc cho hay, do tình hình Covid-19 phức tạp nên nhiều nông dân trồng mía ở Hòa Bắc đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Bắc Lê Minh Tuấn, ở thời điểm chưa bùng phát dịch, nông dân có được một phần nguồn thu khá từ bán nước mía xay cho du khách ghé đến Hòa Bắc, ngoài ra phân phối cho nhiều bếp ăn, khu công nghiệp... Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, thiếu vắng du khách nên việc tiêu thụ mía xay bị ảnh hưởng, chỉ chủ yếu bán cho thương lái. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Vợ chồng nông dân Đỗ Ngọc Cường - Nguyễn Thị Hay (thôn An Định) ra đồng thu hoạch mía từ sớm để bỏ mối cho nhiều cửa hàng nước mía trên địa bàn thành phố. Gia đình trồng được 15 sào mía. Mỗi mùa thu hoạch kéo dài chừng 1 tháng.  Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Mía được chặt và gom thành vác, mỗi vác khoảng 25-30 cây mía, được thu mua với giá dao động 70.000 đồng/vác. Do dịch bệnh, nhiều nông dân cho biết bị thương lái "ép giá" xuống còn 40.000 - 45.000 đồng/vác. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
"Trồng mía trải qua nhiều công đoạn, vất vả nhất ở công đoạn thu hoạch. Một vụ mía trồng cả năm mới thu hoạch nên chỉ mong lúc thu hoạch mía chất lượng tốt, được giá thu thu mua thì vất vả mấy cũng được. Đây là nguồn thu nhập chính của chúng tôi", bà Nguyễn Thị Hay cho biết. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Gia đình nông dân Đoàn Thị Xuân (áo vàng, thôn Nam Yên) trồng hơn 5 sào mía nhưng gần 4 sào bị hư, cây nhỏ nên phải bỏ chặt lấy ngọn trồng cho vụ sau. Những phần mía nào đạt được thu hoạch để bán nước ép nhằm "vớt vát" chi phí. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
"Năm ngoái vẫn ảnh hưởng dịch bệnh nhưng bù lại cây mía chất lượng tốt nên thương lái vẫn tìm đến, còn năm nay chất lượng mía hạn chế hơn do ảnh hưởng thiên tai nên nhiều thương lái không mặn mà thu mua, nếu có thì trừ tiền ngọn, tiền chi phí vận chuyển, cùng với tiền phân bón... vẫn không bù nổi vốn", chị Đoàn Thị Xuân cho biết. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Trương Thanh Nhân cho hay, hiện các hội đoàn thể trên địa bàn xã đang khẩn trương thực hiện các điểm bán hàng nước mía đóng chai giúp chung tay giải quyết đầu ra cho nông dân, với giá bán 20.000 đồng/chai 1,5 lít. Ảnh: XUÂN SƠN
Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm đã có báo cáo tình hình tiêu thụ mía ở Hòa Bắc đến Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để có hướng hỗ trợ xúc tiến thương mại. Ảnh: XUÂN SƠN
Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm đã báo cáo tình hình tiêu thụ mía ở Hòa Bắc đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng hỗ trợ xúc tiến thương mại. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.