Người Đà Nẵng dạo phố đón năm mới

ĐNO - Trong đêm giao thừa và đón năm mới 2022, người Đà Nẵng ra đường với khẩu trang, áo ấm, cùng dạo phố phường và chào đón thời khắc thiêng liêng của đất trời.

Ảnh: XUÂN SƠN
Dòng xe nhộn nhịp trên phố từ 19 giờ ngày 31-12. 

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân ra đường nhộn nhịp từ khoảng 19 giờ ngày 31-12. Năm nay, các hoạt động văn hóa - giải trí có phần hạn chế hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của Covid-19. Các điểm công cộng như Helio Center, Công viên châu Á không mở cửa đón khách và trang trí mừng năm mới như mọi năm.

Người dân chủ yếu dạo chơi phố phường, tham quan, chụp ảnh lưu niệm bên đôi bờ sông Hàn và ghé thăm triển lãm “Ô cửa thời gian” tại hè phố phía đông đường Như Nguyệt (quận Hải Châu) và triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật chủ đề “Đà Nẵng, 25 năm thành tựu và triển vọng” với hơn 100 tác phẩm tại khu vực bờ tây cầu Rồng.

Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết có mưa phùn và se lạnh không ngăn được dòng người ra đường ngày cuối năm.
Ảnh: XUÂN SƠN
Triển lãm ảnh “Đà Nẵng, 25 năm thành tựu và triển vọng” với hơn 100 tác phẩm tại khu vực bờ tây cầu Rồng thu hút đông đảo công chúng quan tâm.
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân chụp ảnh lưu niệm.
Ảnh: XUÂN SƠN
Khán giả thích thú với bức ảnh toàn cảnh âu thuyền Thọ Quang và bán đảo Sơn Trà.
Ảnh: XUÂN SƠN
Cuối năm là thời điểm gia đình, bè bạn sum vầy bên nhau.
Ảnh: XUÂN SƠN
Từ trẻ em đến người lớn đều mang khẩu trang nơi công cộng.
Ảnh: XUÂN SƠN
Các bức ảnh do các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thực hiện, thể hiện được phần nào thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.
Ảnh: XUÂN SƠN
Càng gần thời khắc giao thừa, dòng người ra đường càng nhộn nhịp hơn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực trên các nẻo đường để giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.