Người dân Đà Nẵng đón giao thừa ấm áp, an lành

ĐNO - So với những năm trước, không khí giao thừa, đón năm mới Nhâm Dần năm nay có phần lặng lẽ hơn nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ấm áp và không khí sum vầy của mọi người, mọi nhà trước thời khắc thiêng liêng.

Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc thành phố đêm giao thừa với những tòa nhà, những cây cầu thắp đèn lung linh.
Ảnh: XUÂN SƠN
Ven tuyến đường Bạch Đằng và cảnh quan ven sông Hàn là điểm nhấn trang trí hoa Tết, với ý tưởng chủ đạo "Khát vọng vươn cao" phục vụ người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Ảnh: XUÂN SƠN
Thời tiết se lạnh và có mưa nhỏ không ngăn được dòng người ra đường vui chơi, dạo phố ngày cuối năm. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Hình ảnh linh vật hổ uy nghiêm, dũng mãnh được trang trí ở đường hoa thu hút sự chú ý của người dân.
Ảnh: XUÂN SƠN
Mọi người cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đẹp bên người thân, bạn bè...
Ảnh: XUÂN SƠN
Năm nay, bên bờ sông Hàn có thêm điểm nhấn mới về kiến trúc và là không gian "check-in" mới phục vụ người dân và du khách, đó là Vườn tượng APEC mở rộng vừa đi vào hoạt động từ tháng 1-2022.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tại sảnh Vườn tượng APEC mở rộng, UBND quận Hải Châu phối hợp Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Hải Châu - 25 năm trưởng thành và khát vọng phát triển” phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Em bé đón mùa xuân cùng bố.
Ảnh: XUÂN SƠN
Tại sảnh Vườn tượng APEC bố trí nhiều góc chụp ảnh Tết để phục vụ người dân "check-in".
Ảnh: XUÂN SƠN
Bờ đông sông Hàn rộn ràng với lễ hội mừng năm mới tại công viên phía đông cầu Rồng.

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.