Đà Nẵng nhộn nhịp dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

ĐNO - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày, trong đó 1 ngày nghỉ bù, đây là thời điểm người dân Đà Nẵng và du khách tham quan, dạo chơi... cùng người thân. Theo ghi nhận của phóng viên, không khí rộn ràng nhất là ở bãi biển và không gian ven sông Hàn.

Ảnh: XUÂN SƠN
Biển Đà Nẵng trong chiều 10-4 (ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) tấp nập người dân và du khách.
Ảnh: XUÂN SƠN
 
Ảnh: XUÂN SƠN
Những em nhỏ chơi trò xây lâu đài cát cùng gia đình.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những bạn trẻ hào hứng check-in bên bãi biển.
Bờ đông sông Hàn rộn ràng người dân và du khách tham quan, dạo chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật... đặc sắc.
Bờ đông sông Hàn rộn ràng người dân và du khách tham quan, dạo chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật... đặc sắc.
Ảnh: XUÂN SƠN
Đôi bờ sông Hàn rộn ràng với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí... sôi động. Trong ảnh: Sự kiện Chương trình âm nhạc điện tử "DaNang - The City of Future" lần đầu tiên diễn ra bên bờ sông Hàn.
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo Sở Văn hóa và Thể thao, sự kiện Chương trình âm nhạc điện tử "DaNang - The City of Future"  là hoạt động nằm trong khuôn khổ danh mục các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022 được UBND thành phố phê duyệt. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách chú ý.
Ảnh: XUÂN SƠN
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng nhận định, dịp lễ hội và các kỳ nghỉ lễ dài là cơ hội để ngành du lịch tạo đà cho mùa du lịch cao điểm từ tháng 5-2022 đến tháng 7-2022. "Hoạt động du lịch tại Đà Nẵng đang có nhiều dấu hiệu phục hồi đầy khởi sắc", ông Dũng cho hay.

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.