Vườn cúc họa mi trái mùa thu hút khách tham quan, chụp ảnh

ĐNO - Ngày 11-2, Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết đã gieo trồng thành công vườn hoa cúc họa mi trái mùa của năm 2023 và chính thức mở cửa cho người dân và du khách đến tham quan.

Tiến sĩ Nguyễn Quyết, Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật thuộc Trung tâm CNSH cho hay,  so với những vụ mùa cúc hoạ mi những năm trước, năm nay thời tiết sau Tết ấm áp, thuận lợi, hoa nở to, đều và đẹp hơn. Cây hóa cũng sinh trưởng tốt hơn. Qua từng mùa hoa, đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của Trung tâm CNSH luôn nỗ lực nghiên cứu, chăm sóc để cây hoa đạt chất lượng như hoa chính vụ, qua đó tạo thêm điểm
Tiến sĩ Nguyễn Quyết, Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật thuộc Trung tâm CNSH cho hay, so với những vụ mùa cúc hoạ mi những năm trước, năm nay thời tiết sau Tết ấm áp, thuận lợi, hoa nở to, đều và đẹp hơn. Cây hóa cũng sinh trưởng tốt hơn. Qua từng mùa hoa, đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên của Trung tâm CNSH luôn nỗ lực nghiên cứu, chăm sóc để cây hoa đạt chất lượng như hoa chính vụ, qua đó tạo thêm điểm "check-in", tham quan, chụp ảnh mới lạ cho người dân và du khách.
Được biết, thành phố đã gieo trồng thành công các mùa hoa cúc hoạ mi vào cuối năm 2019, tháng 3-2021 và tháng 2-2022 trong khuôn viên Trung tâm CNSH. Loài hoa vốn chỉ thích hợp khí hậu lạnh ở thành phố Hà Nội hay thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) này đã sinh trưởng thành công ở Đà Nẵng.
Được biết, thành phố đã gieo trồng thành công các mùa hoa cúc hoạ mi vào cuối năm 2019, tháng 3-2021 và tháng 2-2022 trong khuôn viên Trung tâm CNSH. Loài hoa vốn chỉ thích hợp khí hậu lạnh ở thành phố Hà Nội hay thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) này đã sinh trưởng thành công ở Đà Nẵng.
Năm nay, vườn cúc họa mi trái mùa có diện tích 500m2. Nhiều luống hoa trổ cao, dày
Năm nay, vườn cúc họa mi trái mùa có diện tích 500m2. Nhiều luống hoa trổ cao, dày.
Vườn cúc họa mi là sáng kiến của tiến sĩ Vũ Thị Bích Hậu (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) và tiến sĩ Nguyễn Quyết.
Vườn cúc họa mi là sáng kiến của tiến sĩ Vũ Thị Bích Hậu (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) và tiến sĩ Nguyễn Quyết.
Cúc họa mi có tên khoa học là Matricaria Chamomilla, thuộc họ Asteraceaelà. Thông thường, hoa nở vào thời điểm cuối thu và đầu đông (khoảng tháng 10-11 dương lịch). Tuy nhiên nhờ nỗ lực của Trung tâm CNSH, những cây cúc họa mi đã phát triển tốt, nở hoa trái mùa trong điều kiện khí hậu của miền Trung. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách, vườn cúc họa mi thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in.
Cúc họa mi có tên khoa học là Matricaria Chamomilla, thuộc họ Asteraceaelà. Thông thường, hoa nở vào thời điểm cuối thu và đầu đông (khoảng tháng 10-11 dương lịch). Tuy nhiên nhờ nỗ lực của Trung tâm CNSH, những cây cúc họa mi đã phát triển tốt, nở hoa trái mùa trong điều kiện khí hậu của miền Trung. 
heo ghi nhận, trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách, vườn cúc họa mi thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in.
Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách, vườn cúc họa mi thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, check-in.
Tại vườn cũng bán hoa giá ưu đãi. Giá bán từ 20 ngàn đồng/cây cúc họa mi; từ 60 ngàn - 100 ngàn đồng/1 chậu cúc họa mi, hoặc 50 ngàn đồng một chậu hoa cánh bướm.
Bên cạnh vườn cúc họa mi trái mùa, Trung tâm CNSH còn trồng thêm gần 200m2 diện tích hoa cánh bướm.
Những khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại.
Một số khoảnh khắc đẹp của du khách tại đây.

 QUỐC CƯỜNG

;
;
.
.
.
.