ĐNO - Một công trình kiến trúc khá nổi bật tại thành phố trên trục giao thông Bắc - Nam đó là Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Một công trình kiến trúc thể hiện tính định hướng trong phát triển kinh tế thành phố về phát triển công nghiệp công nghệ cao.
![]() |
Trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng |
Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có diện tích 22.735m2. Công trình do Công ty TNHH Huni Architectes thiết kế kiến trúc. Công trình được tổ chức hợp khối gồm 4 khối chính, kết nối chặt chẽ bởi các trục giao thông ngang và đứng để bố trí khu làm việc ban quản lý, các đơn vị trực thuộc, khu nhà hội nghị 300 chỗ cũng như các công trình phụ trợ khác.
Các khối được sắp xếp giảm dần tầng cao về hướng đông, bên cạnh đó cũng mở nhiều về hướng nam để đón các hướng gió. Với ý tưởng mang đến sự hài hòa giữa công trình kiến trúc, thiên nhiên và con người, công trình được tổ chức và bố trí tối đa các không gian cây xanh, thảm cỏ nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu của tòa nhà.
![]() |
Hành lang ngập tràn ánh sáng và cây xanh |
Không gian bên ngoài là một tổ hợp của hệ thống cây xanh, hồ nước, tiểu cảnh, các tiện ích công cộng, đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác như khu hội chợ triển lãm công nghệ cao, trung tâm thương mại dịch vụ, bãi đậu đỗ xe…
Thiết kế kiến trúc trụ sở làm việc của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước còn là biểu tượng kiến trúc hiện đại gắn liền với tư duy bền vững.
Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh bánh răng cơ khí và đám mây công nghệ - hai biểu tượng tiêu biểu của nền công nghiệp 4.0 - công trình nổi bật với hình khối ấn tượng, thiết kế thông minh và giải pháp môi trường tối ưu.
![]() |
Giải pháp mặt đứng của công trình được phát triển dựa trên phần mềm mô phỏng năng lượng, với hệ thống lam chắn nắng |
Hình khối công trình lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa hình ảnh đặc trưng công nghệ cơ khí tự động hoá “bánh răng” và biểu tượng của ngành công nghệ thông tin hiện đại “đám mây”. Từ đó, tạo thành một vòng tròn chồng lên nhau của các chức năng trong mặt bằng, cho phép có không gian chung xen kẽ cũng như các khoảng trống để thông gió tự nhiên.
Giải pháp mặt đứng của công trình được phát triển dựa trên phần mềm mô phỏng năng lượng, với hệ thống lam chắn nắng được thiết kế theo thuật toán tham số (parametric design), bảo đảm tối ưu hiệu quả che nắng. Góc xoay của mỗi lam được tính toán nhằm giảm thiểu hấp thụ nhiệt và ánh sáng mặt trời, đồng thời tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn của không gian làm việc bên trong.
![]() |
Hành lang tràn ngập ánh sáng tự nhiên và cây xanh. Các khu vực chức năng chính được kết nối trực quan thông qua lõi giếng trời trung tâm |
Nhằm làm sinh động mặt đứng, các thanh lam được thiết kế theo module với độ rộng thay đổi, tái hiện lại sự nhẹ nhàng của hình ảnh “đám mây”. Ý tưởng này cũng được tiếp nối trong không gian nội thất với hệ ốp gỗ tự nhiên, mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện.
Chiến lược bền vững thụ động được áp dụng xuyên suốt công trình, tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên thông qua giếng trời trung tâm và các lõi cầu thang. Cây xanh được trồng tại phía dưới các khoảng thông tầng nhằm điều hòa vi khí hậu, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên cho người sử dụng.
![]() |
Không gian bên ngoài trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp Đà Nẵng khi màn đêm buông xuống |
Hệ lam chắn nắng bao phủ toàn bộ mặt đứng được làm từ bê tông sợi, nhóm vật liệu có gốc từ thiên nhiên, bền vững và ít tác động đến môi trường, đóng vai trò như một lớp bảo vệ tránh khỏi ánh nắng gay gắt của mặt trời, giúp tối ưu hiệu quả năng lượng cho công trình.
Cổng chào vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là một trong những công trình trọng điểm, mang đậm sắc thái công nghệ, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho thành phố Đà Nẵng. Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh “đám mây” và sử dụng xuyên suốt như một yếu tố chủ đạo về ý tưởng thiết kế.
![]() |
Cổng vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng |
Cổng chào được bắt đầu từ các nhánh và những mái vòm với hình khối đơn giản: Hai vòm khối hai bên có kích thước bằng nhau là lối đi dành cho người đi bộ và xe máy, vòm lớn ở giữa dành cho phương tiện giao thông cơ giới. Cổng được tổ chức theo bố cục đường chéo trên mặt bằng, qua đó tạo ra hình ảnh “đám mây” nhờ hiệu ứng thị giác từ các góc nhìn phối cảnh theo chiều giao thông.
Mặt trong các khung vòm được ốp hoa văn phù điêu mô tả sự phát triển của công nghệ kết hợp thiết kế chiếu sáng màu sắc theo chủ đề và thay đổi theo các ngày trong tuần, tạo hình ảnh chuyên nghiệp, sinh động cho lối vào Khu Công nghệ cao.
Sau 5 năm vận hành, hiện nay công trình vẫn toát lên tính hiện đại, thể hiện tính định hướng trong phát triển kinh tế thành phố về phát triển công nghiệp công nghệ cao.
TRIỆU TÙNG. Ảnh: HOANG LE, DUC Zipp