Cựu Giám đốc VN Pharma nức nở khi nói lời sau cùng, than "mất tất cả"

.

"Bị cáo rất ăn năn hối hận, suốt hơn 2 năm rưỡi bị bắt tạm giam, gia đình bị cáo đã mất đi tất cả. Bố mẹ già yếu, vợ mang bầu. Bị cáo không còn biết cuộc đời thế nào".

Hôm nay (24/10), Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “buôn lậu”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng 8 đồng phạm. Trong ảnh: Các bị cáo trong một phiên xét xử (ảnh: Lưu Sơ
Hôm nay (24/10), Toà án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “buôn lậu”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng 8 đồng phạm. Trong ảnh: Các bị cáo trong một phiên xét xử (ảnh: Lưu Sơn)
Chiều 24/10, theo Tuổi trẻ, trong khi nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Nguyễn Minh Hùng - Giám đốc công ty VP VN Pharma đã bật khóc nức nở. (ảnh: Tuổi trẻ)
Chiều 24/10, theo Tuổi trẻ, trong khi nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Nguyễn Minh Hùng - Giám đốc công ty VP VN Pharma đã bật khóc nức nở. (ảnh: Tuổi trẻ)
Bị cáo Hùng xúc động: ‘Từ khi xét xử sơ thẩm tới nay, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, chấp nhận cái gì sai thì nhận
Bị cáo Hùng xin sự khoan hồng của pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình. (ảnh: CA TP HCM)
Bị cáo Hùng xin sự khoan hồng của pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cấp dưới của mình. (ảnh: CA TP HCM)
Trước đó, trong sáng nay, HĐXX cho biết đã triệu tập các cán bộ Cục quản lý Dược, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Công thương. Họ sẽ phải trả lời về các vấn đề liên quan vụ VN Pharma nhập thuốc trị ung thư H-Capita không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, không có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tại toà. Phía Bộ Y tế có một số đại diện, trong đó người có chức vụ cao nhất là ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế.  Trong ảnh: Ông Đỗ Trung Hưng (Vụ phó vụ pháp chế Bộ Y tế). (Ảnh: Vnexprerss).
Trước đó, trong sáng nay, HĐXX cho biết đã triệu tập các cán bộ Cục quản lý Dược, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Công thương. Họ sẽ phải trả lời về các vấn đề liên quan vụ VN Pharma nhập thuốc trị ung thư H-Capita không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, không có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tại toà. Phía Bộ Y tế có một số đại diện, trong đó người có chức vụ cao nhất là ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế. Trong ảnh: Ông Đỗ Trung Hưng (Vụ phó vụ pháp chế Bộ Y tế). (Ảnh: Vnexprerss).
Trước đó, trong phiên xử sáng 23/10, tòa xét hỏi bị cáo Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C), Cường khai còn giữ những giấy tờ của ông Raymundo (là Giám đốc công ty đối tác nhập khẩu thuốc phía Canada), hiện luật sư của bị cáo giữ. Trong ảnh: Bị cáo Võ Mạnh Cường tại phiên xử.
Trước đó, trong phiên xử sáng 23/10, tòa xét hỏi bị cáo Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C), Cường khai còn giữ những giấy tờ của ông Raymundo (là Giám đốc công ty đối tác nhập khẩu thuốc phía Canada), hiện luật sư của bị cáo giữ. Trong ảnh: Bị cáo Võ Mạnh Cường tại phiên xử.
Cường giải thích, trước đó đã gặp ông Raymundo xem những giấy tờ ủy quyền, sau đó làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thuốc của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Cường khai mình có tất cả hợp đồng với đối tác như ủy quyền hợp tác, ủy quyền sử dụng con dấu… Bị cáo tin tưởng đó là sự ủy quyền hợp pháp từ một công ty có thật. Cường khai sẵn sàng nộp con dấu do Raymundo đưa sử dụng cho cơ quan chức năng...
Cường giải thích, trước đó đã gặp ông Raymundo xem những giấy tờ ủy quyền, sau đó làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thuốc của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Cường khai mình có tất cả hợp đồng với đối tác như ủy quyền hợp tác, ủy quyền sử dụng con dấu… Bị cáo tin tưởng đó là sự ủy quyền hợp pháp từ một công ty có thật. Cường khai sẵn sàng nộp con dấu do Raymundo đưa sử dụng cho cơ quan chức năng...
Toà xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma về quy trình nhập khẩu thuốc chữa bệnh của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Hùng khai quy trình này phải trải qua các bước như: đàm phán, cung cấp giấy tờ, làm đơn hàng, giấy tờ, tiêu chuẩn mà VN Pharma cung cấp để nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn và điều chỉnh tiêu chuẩn cho phù hợp với Việt Nam... Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại tòa.
Toà xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma về quy trình nhập khẩu thuốc chữa bệnh của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Hùng khai quy trình này phải trải qua các bước như: đàm phán, cung cấp giấy tờ, làm đơn hàng, giấy tờ, tiêu chuẩn mà VN Pharma cung cấp để nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn và điều chỉnh tiêu chuẩn cho phù hợp với Việt Nam... Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại tòa.
Bị cáo Hùng khai, H-capita là hàng hết độc quyền, ai sản xuất cũng được, không còn bảo hộ. Mẫu mã bao bì thuốc được quyền thiết kế lại và do VN Pharma thiết kế.
Bị cáo Hùng khai, H-capita là hàng hết độc quyền, ai sản xuất cũng được, không còn bảo hộ. Mẫu mã bao bì thuốc được quyền thiết kế lại và do VN Pharma thiết kế.
rong phiên xử sáng 23/10, bị cáo Hùng khai số tiền 7,5 tỷ và 157 tỷ trong hồ sơ vụ án có được là từ việc nâng giá thuốc và được chi hoạt động bán hàng, không chi cho bác sĩ.
rong phiên xử sáng 23/10, bị cáo Hùng khai số tiền 7,5 tỷ và 157 tỷ trong hồ sơ vụ án có được là từ việc nâng giá thuốc và được chi hoạt động bán hàng, không chi cho bác sĩ.
Chiều 23/10, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án VN Pharma tiếp tục làm việc. Trước khi bắt đầu phiên xử, HĐXX đã tiến hành đọc lệnh bắt tạm giam đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường sau một thời gian dài được tại ngoại. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Chiều 23/10, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án VN Pharma tiếp tục làm việc. Trước khi bắt đầu phiên xử, HĐXX đã tiến hành đọc lệnh bắt tạm giam đối với hai bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường sau một thời gian dài được tại ngoại. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Sau khi nghe lệnh bắt tạm giam, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã bị ngất xỉu, công an phải yêu cầu y tế hỗ trợ. Một xe cấp cứu đã được điều đến tòa, 3 y tá tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bị cáo Hùng. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Sau khi nghe lệnh bắt tạm giam, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã bị ngất xỉu, công an phải yêu cầu y tế hỗ trợ. Một xe cấp cứu đã được điều đến tòa, 3 y tá tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bị cáo Hùng. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Theo lệnh bắt tạm giam, 2 bị cáo Hùng và Cường bị tạm giam thời hạn 90 ngày. Việc công bố lệnh bắt đã khiến nhiều người dự phiên tòa bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Theo lệnh bắt tạm giam, 2 bị cáo Hùng và Cường bị tạm giam thời hạn 90 ngày. Việc công bố lệnh bắt đã khiến nhiều người dự phiên tòa bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Việc bắt hai bị cáo Hùng và Cường ngay tại toà được cho là thực hiện theo quyết định của toà án để đảm bảo việc điều tra, xét xử. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Việc bắt hai bị cáo Hùng và Cường ngay tại toà được cho là thực hiện theo quyết định của toà án để đảm bảo việc điều tra, xét xử. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Đây là vụ án gây chú ý của dư luận trong thời gian qua khi các bị cáo nhập khẩu lô thốc gồm 9.300 hộp H-Capita chưa rõ nguồn gốc vào Việt Nam. Theo lời khai tại toà sáng nay, 2 bị cáo này bị bắt tạm giam vào ngày 19/9/2014 và được tại ngoại ngày 17/3/2017.  (Ảnh: Lao Động)
Đây là vụ án gây chú ý của dư luận trong thời gian qua khi các bị cáo nhập khẩu lô thốc gồm 9.300 hộp H-Capita chưa rõ nguồn gốc vào Việt Nam. Theo lời khai tại toà sáng nay, 2 bị cáo này bị bắt tạm giam vào ngày 19/9/2014 và được tại ngoại ngày 17/3/2017. (Ảnh: Lao Động)
Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng 12 năm tù về tội
Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng 12 năm tù về tội "Buôn lậu". Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng đề nghị tòa cùng cấp hủy bản án sơ thẩm mà Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên để điều tra lại. (Ảnh: Lao Động)

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.