Đồng chí Đỗ Mười với Quảng Nam - Đà Nẵng

.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ) từ tháng 6-1988 và Tổng Bí thư từ tháng 6-1991 đến tháng 12-1997, đồng chí Đỗ Mười có những chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng; vừa chỉ đạo phát triển tổng thể kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, vừa trực tiếp đến thăm hỏi, động viên sản xuất của doanh nghiệp, thăm hỏi đời sống nhân dân. Báo Đà Nẵng trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về đồng chí Đỗ Mười thăm, làm việc tại Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Đỗ Mười (thứ sáu, từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng nhân chuyến thăm và làm việc năm 1994. Ảnh: Ngọc Hợi
Tổng Bí thư Đỗ Mười (thứ sáu, từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng nhân chuyến thăm và làm việc năm 1994. Ảnh: Ngọc Hợi
Đồng chí Đỗ Mười thăm, động viên sản xuất tại Nhà máy Dệt may 29-3 (Đà Nẵng). Ảnh: T.L
Đồng chí Đỗ Mười thăm, động viên sản xuất tại Nhà máy Dệt may 29-3 (Đà Nẵng). Ảnh: T.L
Đồng chí Đỗ Mười thăm Nhà máy Dệt  Đà Nẵng năm 1990. Ảnh: XUÂN QUANG
Đồng chí Đỗ Mười thăm Nhà máy Dệt Đà Nẵng năm 1990. Ảnh: XUÂN QUANG
Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng năm 1997.
Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng năm 1997.
Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm xã Quế Minh, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam -  Đà Nẵng, tháng 1-1994.
Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm xã Quế Minh, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tháng 1-1994.

 

;
.
.
.
.
.
.