Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên xúc tiến thượng đỉnh Mỹ-Triều

.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến thăm một ngày tới Bình Nhưỡng để thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ thứ hai.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải, trước) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái, trước) tại Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải, trước) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái, trước) tại Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng rằng đối thoại và đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ dựa trên lòng tin giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi trong tương lai. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng rằng đối thoại và đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ dựa trên lòng tin giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục phát triển thuận lợi trong tương lai. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ tư, trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 4, phải) tại tiệc chiêu đãi ở Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (thứ tư, trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 4, phải) tại tiệc chiêu đãi ở Bình Nhưỡng ngày 7/10/2018. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
KCNA khẳng định nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ “ý chí” và “lòng tin” rằng sẽ đạt được tiến triển trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
KCNA khẳng định nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ “ý chí” và “lòng tin” rằng sẽ đạt được tiến triển trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

 Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.