Những "quý bà thép" đứng đầu các lực lượng quân sự thế giới

.

Các bóng hồng đứng đầu các nền quân đội trên thế giới giờ đây không còn là chuyện hiếm, đáng chú ý là khu vực châu Âu có tới 9 nữ bộ trưởng quốc phòng.

Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đứng bên cửa sổ một máy bay vận tải tiếp dầu đa năng A330 của Không quân Pháp trong một buổi lễ tại căn cứ quân sự Istres ở miền nam nước Pháp tháng 10/2018. (Ảnh: AFP)
Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đứng bên cửa sổ một máy bay vận tải tiếp dầu đa năng A330 của Không quân Pháp trong một buổi lễ tại căn cứ quân sự Istres ở miền nam nước Pháp tháng 10-2018. (Ảnh: AFP)
 Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert trò chuyện với một binh sĩ trong cuộc tập trận của NATO tại Zagan, tây nam Ba Lan tháng 6/2015. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert trò chuyện với một binh sĩ trong cuộc tập trận của NATO tại Zagan, tây nam Ba Lan tháng 6-2015. (Ảnh: AFP)
Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles (trái) trò chuyện với nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI (R) trong một cuộc gặp tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ tháng 11/2018. (Ảnh: AFP)
Đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles (trái) trò chuyện với nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI (R) trong một cuộc gặp tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ tháng 11-2018. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Albania Mimi Kodheli kiểm tra một phương tiện quân sự trong khi Đại sứ Mỹ tại Albania Donald Lu đứng quan sát. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Albania Mimi Kodheli kiểm tra một phương tiện quân sự trong khi Đại sứ Mỹ tại Albania Donald Lu đứng quan sát. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Radmila Sekerinska (trái) trong cuộc gặp với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tại Washington tháng 5/2018. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Radmila Sekerinska (trái) trong cuộc gặp với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tại Washington tháng 5-2018. (Ảnh: AFP)
Bà Maria Dolores de Cospedal là Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha từ 2016-2018. (Ảnh: AFP)
Bà Maria Dolores de Cospedal là Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha từ 2016-2018. (Ảnh: AFP)
Bà Michele Alliot Marie giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ 2002-2007. (Ảnh: AP)
Bà Michele Alliot Marie giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ 2002-2007. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (phải) cùng một một binh sĩ Đức trong chuyến thăm thăn cứ không quân Azraq tại phía bắc Jordan tháng 1/2018. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (phải) cùng một một binh sĩ Đức trong chuyến thăm thăn cứ không quân Azraq tại phía bắc Jordan tháng 1-2018. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Czech Vlasta Parkanova (trái) đến tham dự một cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Seville, Tây Ban Nha tháng 2/2007. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Czech Vlasta Parkanova (trái) đến tham dự một cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Seville, Tây Ban Nha tháng 2-2007. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngồi thử trên một chiếc Su-30 tại căn cứ không quân tại Jodhpur tháng 1/2018. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngồi thử trên một chiếc Su-30 tại căn cứ không quân tại Jodhpur tháng 1-2018. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (trái) và người đồng cấp Ý Roberta Pinotti gặp gỡ trong một cuộc họp tại Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ tháng 11/2016. (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (trái) và người đồng cấp Ý Roberta Pinotti gặp gỡ trong một cuộc họp tại Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ tháng 11-2016. (Ảnh: AFP)
Bà Yuriko Koike, bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản, trong chuyến thăm một căn cứ của lực lượng bảo vệ biển tại Yokosuka, tỉnh Kanagawa. (Ảnh: AFP)
Bà Yuriko Koike, bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản, trong chuyến thăm một căn cứ của lực lượng bảo vệ biển tại Yokosuka, tỉnh Kanagawa. (Ảnh: AFP)

 Theo Dân trí

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.