Công viên 29-3 nhếch nhác, xuống cấp

.

ĐNO - Được mệnh danh là “lá phổi xanh” lớn nhất thành phố nhưng hiện nay Công viên 29-3 đang có dấu hiệu xuống cấp, ô nhiễm.

Đây là địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố và du khách, được UBND thành phố giao cho UBND quận Thanh Khê tiếp nhận, quản lý từ năm 2018 theo Quyết định 6553/QĐ-UBND ngày 22-11-2017.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác đầu tư, khai thác hoạt động của công viên chưa thực sự được quan tâm đúng mức; quy hoạch tổng thể công viên đã được UBND thành phố phê duyệt nhưng nhiều hạng mục chưa được triển khai

Trang thiết bị vui chơi giải trí được đầu tư đã sử dụng quá lâu, hầu hết đã xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng; cảnh quan tổng thể của công viên chưa xứng tầm là địa điểm vui chơi công cộng đặc trưng của thành phố.

Nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, đất đá rơi xuống công viên
Nhiều đoạn bờ kè bị sạt lở, đất đá rơi xuống hồ.
Một số thiết bị vui chơi hư hỏng nặng
Một số thiết bị vui chơi hư hỏng nặng.
...hoặc đắp chiếu không thể sử dụng được
...hoặc không thể sử dụng được
Ghế đá thủng, hư hỏng trên bề mặt
Ghế đá thủng, hư hỏng.
Đáng chú ý là tình trạng vứt rác bừa bãi
Người dân vứt rác bừa bãi.
Rác rơi xuống cả hồ nước khiến các loài thủy sinh bị ngạt, chết
Rác rơi xuống cả hồ nước khiến các loài thủy sinh bị ngạt, chết
Thậm chí có cả kim tiêm của các con nghiện được giấu trong các hốc cây
Thậm chí có cả kim tiêm của các đối tượng nghiện ma túy được giấu trong các hốc cây
Thiết bị tưới cây hư hỏng, phơi mưa nắng
Thiết bị tưới cây hư hỏng.
Dù được cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn bất chấp vui chơi, câu cá
Nhiều người vẫn vui chơi, câu cá dù được cảnh báo nguy hiểm.
Công viên 29-3 nhìn từ trên cao. Ảnh: Bo Nguyễn
Công viên 29-3 nhìn từ trên cao. Ảnh: Bo Nguyễn

 PHAN CHUNG (thực hiện)

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.