Hình ảnh lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

.

Việc Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đã đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam ở một lĩnh vực hoạt động quan trọng của LHQ.

 

Ngày 30-10-2017, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu-Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Ảnh: Bình Đăng/TTXVN
Ngày 30-10-2017, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu-Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Ảnh: Bình Đăng/TTXVN

 

Từ ngày 14 đến 16-10-2014, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) Việt Nam thăm, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: Lê Dương/TTXVN
Từ ngày 14 đến 16-10-2014, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) Việt Nam thăm, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: Lê Dương/TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Phó Tổng thư ký LHQ Ameerah Haq và hai sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ (27-5-2014). Ảnh: Đức Tám/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Phó Tổng thư ký LHQ Ameerah Haq và hai sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ (27-5-2014). Ảnh: Đức Tám/TTXVN

 

Từ ngày 14 đến 16-10-2014, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) Việt Nam thăm, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: Lê Dương/TTXVN
Từ ngày 14 đến 16-10-2014, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) Việt Nam thăm, làm việc với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: Lê Dương/TTXVN

 

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Thượng tướng Nguyễn Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh chung với đại biểu Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tại Hội nghị đánh giá kết quả một năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, chiều 23-5-2015, tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Thượng tướng Nguyễn Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh chung với đại biểu Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tại Hội nghị đánh giá kết quả một năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, chiều 23-5-2015, tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

 

Các đại biểu đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của LHQ kiểm tra dụng cụ rà phá bom mìn của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, ngày 27-6-2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Các đại biểu đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của LHQ kiểm tra dụng cụ rà phá bom mìn của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, ngày 27-6-2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

 

Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của LHQ tham quan buổi trình diễn nội dung xây dựng nhà cao tầng của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, ngày 27-6-2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của LHQ tham quan buổi trình diễn nội dung xây dựng nhà cao tầng của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, ngày 27-6-2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

 

Các chuyên gia tham dự hội nghị trao đổi chuyên môn lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2, do Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Đoàn chuyên gia Hòa Kỳ và Vương quốc Anh tổ chức, sáng 8-8-2017, tại Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các chuyên gia tham dự hội nghị trao đổi chuyên môn lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2, do Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Đoàn chuyên gia Hòa Kỳ và Vương quốc Anh tổ chức, sáng 8-8-2017, tại Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

 

Tượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành-Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) của LHQ dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam và các sĩ quan Việt Nam đang hoạt động tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ (UNMISS) tại nam Sudan, ngày 26-2-2019. Ảnh: TTXVN
Tượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành-Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) của LHQ dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam và các sĩ quan Việt Nam đang hoạt động tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ (UNMISS) tại nam Sudan, ngày 26-2-2019. Ảnh: TTXVN

 

Ngày 11-4-2019, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Phụ nữ trong hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN
Ngày 11-4-2019, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Phụ nữ trong hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN

 

Ngày 11-4-2019, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Phụ nữ trong hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN
Ngày 11-4-2019, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề “Phụ nữ trong hoạt động giữ gìn hòa bình của LHQ”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (ảnh), Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN

 

Tượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành-Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) của LHQ dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam và các sĩ quan Việt Nam đang hoạt động tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ (UNMISS) tại nam Sudan, ngày 26-2-2019. Ảnh: TTXVN
Tượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành-Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (Gìn giữ hòa bình) của LHQ dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam và các sĩ quan Việt Nam đang hoạt động tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ (UNMISS) tại nam Sudan, ngày 26-2-2019. Ảnh: TTXVN

 

Buổi trao đổi kinh nghiệm triển khai Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ giữa Việt Nam và Pháp, sáng 7-12-2016, tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Buổi trao đổi kinh nghiệm triển khai Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ giữa Việt Nam và Pháp, sáng 7-12-2016, tại Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

 Theo Vietnamplus

;
;
.
.
.
.
.