Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Chiến hạm Rạng Đông và Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny

.

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 21-5-2019 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đến thăm Chiến hạm Rạng Đông - biểu tượng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, hiện được bảo tồn và hoạt động như một tàu bảo tàng; và Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem các thông tin về Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem các thông tin về Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tham quan Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tham quan Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các kỷ vật tại Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các kỷ vật tại Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút tại Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút tại Chiến hạm Rạng Đông. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe giới thiệu về Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe giới thiệu về Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các kỷ vật tại Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các kỷ vật tại Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các kỷ vật tại Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các kỷ vật tại Khu lưu niệm của Lenin tại Điện Smolny. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 Theo TTXVN/Báo Tin tức

 
 

 

;
;
.
.
.
.
.