Tái diễn tình trạng chiếm lòng đường kinh doanh

.

ĐNO - Báo Đà Nẵng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, đồng thời chính quyền các địa phương triển khai xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn trong thời gian qua.

Những gánh hàng rau, hải sản... tràn ra lòng đường tại nút giao Hải Phòng - Ông Ích Khiêm bất chấp mọi nguy cơ về giao thông.
Những gánh hàng rau, hải sản... tràn ra lòng đường tại nút giao Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn giao thông.

Đêm 6-6, phóng viên ghi nhận tình trạng kinh doanh tràn ra lòng đường tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố như Ông Ích Khiêm, Hải Phòng, Võ Văn Tần, Nguyễn Huy Tưởng, Ngô Gia Tự, cầu Rồng... Theo quan sát, những xe hàng rong, gánh hàng, xe máy của khách tại các hàng quán ăn uống vỉa hè... thường "lấn" lòng đường ở thời điểm sau 18 giờ. 

Tình trạng này ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện trên đường, có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hàng quán vỉa hè trên đường Ngô Gia Tự, bên hông Sân vận động Chi Lăng
Xe máy xếp tràn ra lòng đường, trước những hàng quán vỉa hè trên đường Ngô Gia Tự, bên hông Sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nguyễn Huy Tưởng.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại hàng quán trên đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).
Một xe hàng rong bày bán hàng ngay tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huy Tưởng - Tô Hiệu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu)
Một xe hàng rong bày bán hàng ngay tại chân cột đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huy Tưởng - Tô Hiệu (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).
Ngay trên cầu Rồng, có gần chục xe hàng rong bán đồ chơi, trái cây... dừng đỗ ngay ở lòng đường.
Ngay trên cầu Rồng, có gần chục xe hàng rong bán đồ chơi, trái cây... dừng, đỗ ngay dưới lòng đường.
Quầy bán nước đặt tràn ra lòng đường trên đường Ông Ích Khiêm (phường Tam Thuận, quận Hải Châu).
Quầy bán nước tràn ra lòng đường trên đường Ông Ích Khiêm (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê).
Quanh khu vực chợ Tam Giác (cũ) có gần chục xe rau quả như thế này tràn ra lòng đường.
Theo quan sát của chúng tôi, những xe bán hàng di động, những gánh hàng rong thường tràn ra lòng đường sau thời điểm 18 giờ hằng ngày.

Đối với tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) Phạm Thị Như Hồng cho biết, vào ban đêm có nhiều xe máy do khách ăn uống tại các hàng quán xếp tràn ra lòng đường. Tuyến đường này nhỏ nhưng có nhiều hàng quán vỉa hè, nằm gần trường học, chợ, bệnh viện và là trục giao thông nối với khu đô thị Phước Lý - Bắc Sơn - Yên Thế nên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. UBND phường sẽ ra quân, chỉ đạo các lực lượng liên quan xử lý, nhắc nhở các chủ hàng quán để xe lên vỉa hè để trả lại sự thông thoáng cho lòng đường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Quang, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê cho biết: "Một số người bán hàng rong tại khu vực Ông Ích Khiêm - Trần Cao Vân khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng thì ngay lập tức gánh hàng đi nơi khác, khi lực lượng chức năng đi khỏi thì lại bày bán ra lòng đường". 

Ông Quang cho hay, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và UBND phường Tam Thuận đã bố trí lực lượng, tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh di dời đến nơi khác, trả lại vỉa hè, lòng đường cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, do lực lượng của đơn vị còn mỏng trong khi địa bàn rộng, giáp ranh giữa các địa phương nên cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Điều 12, Nghị định 46/2016/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ:

Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 – 6 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông.

XUÂN SƠN (thực hiện)

;
;
.
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.