Rộn ràng lễ hội Cầu Bông ở làng rau 400 năm tuổi

.

ĐNO - Đã thành thông lệ đầu Xuân ở Hội An, cứ vào mồng 7 tháng Giêng, ở làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) diễn ra lễ hội Cầu Bông với nhiều hoạt động đặc sắc.

Sáng 31-1, tức ngày mồng 7 tháng Giêng Canh Tý, lễ hội Cầu Bông chính thức diễn ra tại làng rau Trà Quế. Đây là làng rau có tuổi đời hơn 400 năm trên đất Quảng. Ảnh: quangnamtourism
Sáng 31-1, tức mồng 7 tháng Giêng, lễ hội Cầu Bông chính thức diễn ra tại làng rau Trà Quế. Đây là làng rau có tuổi đời hơn 400 năm trên đất Quảng. Ảnh: quangnamtourism
 Lễ hội gồm nhiều hoạt động: Lễ nghinh thần và tế âm linh, lễ cúng tế Thần Nông, biểu diễn lân sư rồng… Lễ hội gồm nhiều hoạt động: Lễ nghinh thần và tế âm linh, lễ cúng tế Thần Nông, biểu diễn lân sư rồng… Ảnh: quangnamtourism
Lễ hội gồm nhiều hoạt động: Lễ nghinh thần và tế âm linh, lễ cúng tế Thần Nông, biểu diễn lân sư rồng… Ảnh: quangnamtourism
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân và du khách nô nức trẩy hội ở vườn rau Trà Quế trong không khí đầu xuân. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Lễ hội là dịp mọi người gần gũi, đoàn kết hơn để sẵn sàng chuẩn bị cho mùa vụ mới, đồng thời là dịp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của văn hóa làng xã và cộng đồng làng quê xứ Quảng. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Lễ hội Cầu Bông tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân đã có công khai hoang lập làng, góp phần giữ gìn truyền thống làng nghề lâu đời của địa phương và đã góp phần đưa làng rau Trà Quế trở thành một sản phẩm du lịch được nhiều du khách ưa thích khi đến Hội An. Ảnh: quangnamtourism
Lễ hội Cầu Bông tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân đã có công khai hoang lập làng, góp phần giữ gìn truyền thống làng nghề lâu đời của địa phương và đã góp phần đưa làng rau Trà Quế trở thành một sản phẩm du lịch được nhiều du khách ưa thích khi đến Hội An. Ảnh: quangnamtourism
Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách nước ngoài tham dự lễ hội hóa thân thành người nông dân, được những nông dân Trà Quế hướng dẫn cuốc đất, tưới nước, gieo hạt... Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách tập gánh nước tưới luống rau. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
Dưới bàn tay của những
Dưới bàn tay của những "nông dân" nước ngoài, những ngọn cải đầu xuân được gieo trên đất mới. Ảnh: TRƯỜNG KỲ
“Năm 2019, người dân Trà Quế thu nhập hơn 10 tỷ đồng từ tiền bán rau. Đến nay thôn Trà Quế có 180 hộ dân tham gia sản xuất rau trên diện tích hơn 22ha, trong đó có 45 hộ tham gia các dịch vụ du lịch. Làng thu hút hơn 27.000 lượt khách đến tham quan năm 2019, tăng cao hơn năm ngoái”, ông Mai Thanh Hùng - Phó Chủ tịch xã Cẩm Hà -
Theo ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, trong năm 2019, người dân Trà Quế thu nhập hơn 10 tỷ đồng từ tiền bán rau. Đến nay, thôn Trà Quế có 180 hộ dân tham gia sản xuất rau trên diện tích hơn 22ha, trong đó có 45 hộ tham gia các dịch vụ du lịch. Trong năm này, làng rau Trà Quế thu hút hơn 27.000 lượt khách đến tham quan. Ảnh: TRƯỜNG KỲ

 TRƯỜNG KỲ

;
;
.
.
.
.
.