Mưa đá trắng như tuyết phủ kín mặt đất ở Lai Châu

.

Với cường độ mưa dày và kéo dài, trận mưa đá tại Lai Châu vào sáng nay và chiều tối qua (2-3) đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Mưa đá kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, với cường độ dày, hạt to khiến nhiều tuyến đường tại huyện Tân Uyên và Phong Thổ phủ trắng như tuyết.
Mưa đá kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, với cường độ dày, hạt to khiến nhiều tuyến đường tại huyện Tân Uyên và Phong Thổ phủ trắng như tuyết.
Những hòn đá như viên bi trút xuống kéo dài gần 1h đồng hồ.
Những hòn đá như viên bi trút xuống kéo dài gần 1h đồng hồ.
Ngoài mưa đá, mây mù cũng bao phủ trên vùng tại cao nguyên Dào San (Phong Thổ).
Ngoài mưa đá, mây mù cũng bao phủ trên vùng tại cao nguyên Dào San (Phong Thổ).
Nhiều con dốc sau mưa đá phủ dày hàng cm, kéo dài cả cây số.
Nhiều con dốc sau mưa đá phủ dày hàng cm, kéo dài cả cây số.
Đây là đợt mưa đá đầu tiên trong năm nay xuất hiện với cường độ dày trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Đây là đợt mưa đá đầu tiên trong năm nay xuất hiện với cường độ dày trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Những lớp đá phủ dày trên đường cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Những lớp đá phủ dày trên đường cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
Khu vực biên giới Dào San, huyện Phong Thổ là nơi có lượng mưa đá kéo dài và dày hơn so với huyện Tân Uyên.
Khu vực biên giới Dào San, huyện Phong Thổ là nơi có lượng mưa đá kéo dài và dày hơn so với huyện Tân Uyên.
Ngoài mưa đá, giông lốc cũng bước đầu gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân và các công trình nhà nước.
Ngoài mưa đá, giông lốc cũng bước đầu gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân và các công trình nhà nước.
Hiện tượng đá ngập bánh xe máy xuất hiện ở nhiều nơi.
Hiện tượng đá ngập bánh xe máy xuất hiện ở nhiều nơi.
Sau hơn 1 giờ khi mưa, đá bắt đầu tan dần.
Sau hơn 1 giờ khi mưa, đá bắt đầu tan dần.
Thống kê của chính quyền huyện Tân Uyên, mưa đá đã làm khoảng 50ha chè bị dập nát búp non, 20ha lúa bị thiệt hại từ 20 đến 30%, 12ha rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn...
Thống kê của chính quyền huyện Tân Uyên, mưa đá đã làm khoảng 50ha chè bị dập nát búp non, 20ha lúa bị thiệt hại từ 20 đến 30%, 12ha rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn...
Khoảng 200 hộ bị thiệt hại về nhà cửa, vỡ mái ngói, trong đó có 3 hộ bị thiệt hại hoàn toàn.
Khoảng 200 hộ bị thiệt hại về nhà cửa, vỡ mái ngói, trong đó có 3 hộ bị thiệt hại hoàn toàn.
Đây là trận mưa đá dày đặc nhất mà người dân địa phương được chứng kiến.
Đây là trận mưa đá dày đặc nhất mà người dân địa phương được chứng kiến.

Theo VOV

;
;
.
.
.
.
.