Ngày đầu miễn phí vé tham quan cho du khách: Những điểm đến bắt đầu hút khách trở lại

.

ĐNO - Sau khi HĐND thành phố ban hành nghị quyết miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những điểm đến nói trên đã bắt đầu hút khách trở lại.

 
Video: XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ
 
Đông đảo du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn n
Đông đảo du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn ngày 1-6. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ghi nhận, trong ngày 1-6, ngày đầu tiên triển khai miễn thu phí tham quan, tại 1 số điểm đến như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã có du khách đến tham quan, chụp ảnh. Du khách hầu hết là khách trong nước, đến từ các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Nam... và nhiều người dân Đà Nẵng.

. Ảnh: XUÂN SƠN
Du khách tìm hiểu các hiện vật ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm thông qua ứng dụng thuyết minh trên điện thoại di động. (Ảnh chụp trong ngày 1-6). Ảnh: XUÂN SƠN

Nghị quyết số 293/2020/NQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 14 (bất thường) HĐND thành phố khóa IX, quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan tại các khu, điểm, công trình này. Thời gian áp dụng miễn thu phí là 3 tháng kể từ ngày 1-6 đến ngày 31-8-2020. 

Việc thông qua nghị quyết nhằm kích cầu, thu hút du khách đến với thành phố trong thời điểm ngành du lịch thành phố đang nỗ lực phục hồi và phát triển trở lại sau khi Covid-19 được kiểm soát. 

XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.
.
.