Lở đất như "sóng thần" chôn vùi mỏ ngọc bích Myanmar, hơn 110 người chết

.

Một vụ lở đất quy mô lớn được mô tả như "sóng thần" tại một mỏ ngọc bích ở Myanmar đã khiến ít nhất 113 thợ mỏ thiệt mạng, trong khi những người khác vẫn đang mất tích trong bùn lầy.

Lở đất như "sóng thần" chôn vùi mỏ ngọc bích Myanmar, hơn 110 người chết
 
Đội cứu hộ ở hiện trường vụ lở đất (Ảnh: Lực lượng cứu hỏa Myanmar)
Đội cứu hộ ở hiện trường vụ lở đất (Ảnh: Lực lượng cứu hỏa Myanmar)

Theo AFP, vụ việc xảy ra ngày 2-7 ở một mỏ ngọc bích tại khu Hpakant, Kachin - bang phía bắc Myanmar. Mưa lớn gây ra lở đất và một làn sóng bùn lầy đã chôn vùi những người thợ mỏ. New York Times mô tả vụ lở đất giống như "sóng thần", đổ xuống một khu mỏ lộ thiên.

Trên Facebook, lực lượng cứu hỏa Myanmar xác nhận đã phát hiện được 113 thi thể. Nhiều người khác được cho là mất tích và quá trình tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Các vụ lở đất xảy ra khá thường xuyên ở vùng khai thác ngọc bích mà Reuters mô tả là “được quản lý lỏng lẻo”.

(Ảnh: Twitter)
(Ảnh: Twitter)

Hàng chục công nhân khai mỏ đã thiệt mạng hồi năm ngoái khi hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác ngọc bích sinh lời cao. Theo AFP, các chủ khai thác thường thuê các công nhân nhập cư với mức lương thấp để đi đào loại đá quý rất được thị trường Trung Quốc ưa chuộng.

Các bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy đội cứu hộ đang đi qua những thung lũng ngập trong bùn lầy.

Theo New York Times, ông U Kyaw Min, một quan chức ở huyện Wai Khar lo ngại rằng, ít nhất 200 người có thể sẽ chết trong vụ lở đất.

Nhiều người tụ tập ở hiện trường vụ việc (Ảnh: Twitter)
Nhiều người tụ tập ở hiện trường vụ việc (Ảnh: Twitter)

Ông U cho biết mưa lớn đang khiến quá trình tìm kiếm cứu nạn trở nên khó khăn hơn.

"Chúng tôi không thể đào sâu hơn nên chúng tôi đang phải tìm những thi thể nổi lên. Cũng rất khó để đưa bệnh nhân tới viện vì các con đường đã trở nên trơn trượt, và đầy bùn đất vì mưa", ông U nói.

Theo Dân Trí

;
;
.
.
.
.
.