Một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan trong thực hiện giãn cách

.

ĐNO - Những ngày gần đây, khi toàn thành phố thực hiện yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân vẫn có biểu hiện lơ là, chủ quan.

 
Video: XUÂN SƠN - HUY HOÀNG
 

Ghi nhận thực tế trên địa bàn thành phố, tình trạng người dân ra đường ngày càng đông, nhất là vào thời điểm buổi sáng và chiều tối. Bên cạnh những người đi làm, mua thực phẩm, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn ra đường để tập thể dục, dạo mát.

Nguy hiểm hơn, nhiều người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách ở nơi công cộng; tập trung thành từng nhóm 3-5 người để đi bộ, đạp xe đạp, tập thể dục. Nhiều khu vực công viên; dọc vỉa hè bờ sông Hàn (quận Hải Châu); khu vực chân cầu Trần Thị Lý (quận Sơn Trà); dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, dọc đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu) mặc dù chính quyền địa phương đã giăng dây, treo băng rôn cấm tập trung đông người nhưng một bộ phận người dân làm ngơ, vượt rào vào bên trong để vui chơi, luyện tập thể thao.

Những ngày gần đây, người dân ra đường ngày một đông. Ảnh chụp tại cầu Sông Hàn chiều 10-8. Ảnh: H.H
Những ngày gần đây, người dân ra đường ngày một đông. Ảnh chụp tại cầu sông Hàn chiều 10-8. Ảnh: H.H
Một nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, không bảo đảm giãn cách 2m trước trung tâm thương mại Vincom (đường Ngô Quyền) chiều 10-8. Ảnh: H.H
Một nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, không bảo đảm giãn cách 2m trước trung tâm thương mại Vincom (đường Ngô Quyền) chiều 10-8. Ảnh: H.H
Người dân ra đường ngày một đông ngoài mục đích làm việc, mua lương thực, thuốc men… Ảnh chụp tại chân cầu Trần Thị Lý (phía đường Trần Hưng Đạo) chiều 10-8. Ảnh: H.H
Người dân ra đường ngày một đông ngoài mục đích làm việc, mua lương thực, thuốc men… Ảnh chụp tại chân cầu Trần Thị Lý (phía đường Trần Hưng Đạo) chiều 10-8. Ảnh: H.H
Người dân vô tư tập thể dục, hóng gió, không đeo khẩu trang dọc vỉa hè đường Bạch Đằng. Ảnh chụp chiều 10-8. Ảnh: H.H
Người dân vô tư tập thể dục, hóng gió, không đeo khẩu trang dọc vỉa hè đường Bạch Đằng. Ảnh chụp chiều 10-8. Ảnh: H.H
Người dân “vượt rào” vào trong khu vực cấm tụ tập. Ảnh chụp chiều 10-8 tại vỉa hè đường Bạch Đằng. Ảnh: H.H
Người dân vượt rào vào trong khu vực cấm tụ tập. Ảnh chụp chiều 10-8 tại vỉa hè đường Bạch Đằng. Ảnh: H.H
Người dân dựng xe tại đầu cầu Thuận Phước (phía đường Nguyễn Tất Thành) để đi bộ lên cầu tập thể dục, hóng gió bất chấp quy định giãn cách. Ảnh chụp chiều 10-8. Ảnh: H.H
Người dân dựng xe tại đầu cầu Thuận Phước (phía đường Nguyễn Tất Thành) để đi bộ lên cầu tập thể dục, hóng gió bất chấp quy định giãn cách. Ảnh chụp chiều 10-8. Ảnh: H.H
Nhiều nhóm thanh niên tập trung đông đúc trên cầu Thuận Phước chiều 10-8. Ảnh: H.H
Nhiều nhóm thanh niên tập trung đông đúc trên cầu Thuận Phước chiều 10-8. Ảnh: H.H
Người dân tập trung tại khu vực công viên trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu bất chấp lệnh cấm. Ảnh chụp sáng 11-8. Ảnh: H.H
Người dân tập trung tại khu vực công viên trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu bất chấp lệnh cấm. Ảnh chụp sáng 11-8. Ảnh: H.H
Người dân tập trung đông đúc, không bảo đảm giãn cách tại các chợ dân sinh để mua thực phẩm. Ảnh chụp tại chợ dân sinh trên đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) sáng 11-8. Ảnh: H.H
Người dân tập trung đông đúc, không bảo đảm giãn cách tại các chợ dân sinh để mua thực phẩm. Ảnh chụp tại chợ dân sinh trên đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) sáng 11-8. Ảnh: H.H

Ngày 11-8, UBND thành phố ban hành công văn số 5316/UBND-VHXH yêu cầu các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ, ngày 12-8-2020, cho đến khi có thông báo mới (địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13 giờ ngày 11-8-2020).

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp người dân không chấp hành quy định giãn cách, không đeo khẩu trang nơi công cộng để bảo đảm các biện pháp phòng, chống Covid-19.

HUY HOÀNG - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.