Nhiều thôn của huyện Hòa Vang tiếp tục ngập do mưa lớn

.

ĐNO - Do mưa lớn những ngày qua và ảnh hưởng của bão số 6, có 10/11 xã thuộc huyện Hòa Vang với 67 thôn và 4.597 hộ đang bị ngập lũ. Nhiều nơi bị ngập sâu. Đến chiều 11-10, nhiều địa phương trên địa bàn huyện vẫn đang ở trong biển nước.

Video: Các điểm ngập trên địa bàn huyện Hòa Vang ngày 11-10.
 
Ảnh: XUÂN SƠN
Dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua kênh thoát lũ Hòa Liên, xã Hòa Liên trưa 11-10.

Đến 10 giờ sáng ngày 11-10, tình hình mực nước xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Sơn đã xuống. Các xã Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Châu, Hòa Phước mực nước xuống chậm nhưng vẫn còn ngập một số thôn.

Tại thôn Hương Lam (xã Hòa Khương), phóng viên ghi nhận một số khu vực ngập sâu đến hơn 1m. Nước ngập khiến việc đi lại bằng xe máy lẫn đi bộ đều khó khăn. Thôn đã bố trí một đội ghe lưu động để đưa người dân đi mua sắm nhu yếu phẩm.

Tương tự tại xã Hòa Phong, nhiều khu vực ngập gần 1m. Nước sông Túy Loan dâng cao mấp mé mặt đường Quốc lộ 14B. Vùng rau sạch của  Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan nằm ven sông Túy Loan cũng chìm trong nước lũ, lối vào khu vực này cũng bị chia cắt bởi nước dâng cao.

Người dân tại một số điểm của thôn Túy Loan Tây, Cẩm Toại Đông, Thạch Nham Tây phải di chuyển bằng thuyền qua các điểm ngập. Trong khi đó, khu vực thôn Túy Loan Đông có nhiều cây to ngã đổ. Theo thống kê của UBND xã Hòa Phong tới chiều 11-10, 9/13 thôn của xã đã bị ngập. 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, tính đến 15 giờ ngày 11-10, thành phố đã sơ tán 882 hộ dân (2.953 người), trong đó huyện Hòa Vang sơ tán 869 hộ dân (2.903 người), cụ thể các xã: Hòa Nhơn: 158 hộ (661 người); Hòa Phong: 133 hộ (364 người); Hòa Phú: 10 hộ (31 người); Hòa Liên: 7 hộ (18 người); Hòa Bắc: 9 hộ (28 người); Hòa Ninh: 3 hộ (5 người); Hòa Khương: 439 hộ (1507 người); Hòa Châu: 7 hộ (24 người); Hòa Tiến: 18 hộ (24 người); Hòa Phước: 57 hộ (193 người).

Dự báo, từ nay đến ngày 13-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang xuống chậm, các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang dao động ở mức dưới báo động báo động 2. Mực nước lúc 13 giờ ngày 11-10 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8.50m- dưới báo động 3: 0.50m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ: 1.88m - dưới báo động 2: 0.12m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, các sông thuộc Đà Nẵng có khả năng lên trở lại. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 9.50m - trên báo động 3: 0.50m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ 2.10m - trên báo động 2: 0.10m.

Ảnh: XUÂN SƠN
Nước sông Túy Loan dâng cao, tràn lên quốc lộ 14B.
Ảnh: XUÂN SƠN
Lối vào thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn được giăng dây để ngăn phương tiện qua lại.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn chiều 11-10.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một cây lớn tại thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong bị bật gốc sau trận mưa sáng 11-10.
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân thôn Hương Lam, xã Hòa Khương chèo thuyền đi mua nhu yếu phẩm.
Ảnh: XUÂN SƠN
Chiếc thuyền trở thành phương tiện đi lại duy nhất của người dân nhiều xã ở Hòa Vang trong thời điểm này.
Ảnh: XUÂN SƠN
Một khu vực tại xã Hòa Nhơn ngập sâu. 

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.