Phố phường Đà Nẵng sau bão số 9

.

ĐNO - Bão số 9 với mưa lớn và gió giật mạnh đã khiến nhiều cây cối, trong đó có những cây lâu năm trên địa bàn thành phố bị ngã đổ, nhiều tường rào và công trình hư hại, hệ thống điện bị ảnh hưởng...

Đà Nẵng Online cập nhật những hình ảnh mới nhất về công tác khắc phục cây ngã đổ và hiện trạng đường phố Đà Nẵng sau bão.

 
Video: XUÂN SƠN
 
Hàng cây bị ngã đổ tại nút giao phía tây cầu Sông Hàn.
Hàng cây bị ngã đổ trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà). Ảnh: M.H
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy xử lý cây cổ thụ bị bật gốc trước số nhà 37 Pasteur. Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy xử lý cây cổ thụ bị bật gốc trước số nhà 37 Pasteur (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi bão đi qua, lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, chính quyền các phường trên địa bàn... ra quân xử lý cây ngã đổ, bảo đảm việc lưu thông trên các tuyến đường. Theo đó, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đã tạm thời bị gián đoạn việc lưu thông do cây to chắn ngang đường, như Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Nguyễn Du, Bạch Đằng, Phan Bội Châu, Lê Duẩn...

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, tính đến 15 giờ 30 ngày 28-10, đã xác định được 254 cây xanh bị nghiêng, ngã đổ. Trong đó số cây do Sở Xây dựng quản lý là 20 cây; cây xanh do quận, huyện quản lý là 234 cây (Thanh Khê: 104 cây; Sơn Trà: 24 cây; Cẩm Lệ: 1 cây, Hải Châu: 105 cây).

Bên cạnh đó, bão làm một số nhà dân, nhà thờ tộc bị tốc mái, bay tôn (tại đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Nữ Vương và một số khu vực). Ở hệ thống điện, tổng số vụ đã sa thải điện do bão số 9 là 61 vụ. Trong đó, đã khôi phục 10 vụ. Tổng số trạm biến áp đã sa thải là 2.699 trạm. Trong đó đã khôi phục 437 trạm. Tổng số khách hàng bị mất điện là 241.350 khách hàng. Trong đó đã khôi phục điện cho 45.967 khách hàng.

Ngoài ra, có tôn bay vào đường dây 110kV tại 1 vị trí; đứt dây 4 xuất tuyến trung thế 22kV; hỏng 1 máy cắt trung thế 22kV; làm ngã đổ 3 cột bê-tông ly tâm hạ thế. Hiện một số khu vực trên địa bàn thành phố vẫn còn mất điện.

Đến 18 giờ chiều nay, sức gió vẫn còn lớn. Việc lưu thông qua nhiều tuyến đường vẫn còn khó khăn, đặc biệt là các tuyến Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Duẩn...

* Tối 28-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, không có thiệt hại về người.

Tại Trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê (cơ sở 1), đường Lê Duẩn bị đổ 10m lam tường lan can trên tầng mái. Ảnh: NP
Tại Trường tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê (cơ sở 1), đường Lê Duẩn bị đổ 10m lam tường lan can trên tầng mái. Ảnh: N.P

Riêng về cơ sở vật chất, có 28 cây xanh bị ngã đổ; sụp 5m tường rào (Trường THPT Cẩm Lệ: 2m và Trường mầm non Cẩm Tú, quận Thanh Khê: 3m). Tại Trường tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê (cơ sở 1), đường Lê Duẩn bị đổ 10m lam tường lan can trên tầng mái. Tại Trường THPT Nguyễn Trãi có 8 phòng học, 1 phòng bộ môn, phòng để đồ dùng dạy học các môn Sử - Địa, 1 phòng Lab bị thấm, dột nặng; 1 cánh cổng phụ bị ngã.

Một số đơn vị, trường học bị tốc mái tôn, rớt la phông như Trường tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà); Trường tiểu học Hà Huy Tập, Trường tiểu học An Khê (quận Thanh Khê); Trường tiểu học Trần Thị Lý, Trường mầm non Ngọc Lan, Trường mầm non Dạ Lan Hương (nhà xe) thuộc quận Hải Châu. Tại Trường tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu), một dãy phòng học phía Nam bị tốc mái tôn, gãy đổ trần.

Lực lượng chức năng xử lý một cây ngã đổ trên đường Trần Quý Cáp. Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng chức năng xử lý một cây ngã đổ trên đường Trần Quý Cáp. Ảnh: XUÂN SƠN
Cây xanh ở khuôn viên trường THPT Phan Châu Trinh bị gió quật ngã. Ảnh: XUÂN SƠN
Cây xanh ở khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh bị gió quật ngã. Ảnh: XUÂN SƠN
Cây xanh ở ngã tư Phan Đình Phùng - Yên Bái ngã đè lên đường dây điện. Ảnh: XUÂN SƠN
Cây xanh ở ngã tư Phan Đình Phùng - Yên Bái ngã đè lên đường dây điện. Ảnh: XUÂN SƠN
Cây xanh bị bật gốc trên đường Bạch Đằng. Ảnh: XUÂN SƠN
Cây xanh bị bật gốc, ngã đè lên cột đèn chiếu sáng trên đường Bạch Đằng. Ảnh: XUÂN SƠN
Phần tường rào của khuôn viên trụ sở cũ của Công an quận Hải Châu bị đổ sập. Ảnh: XUÂN SƠN
Phần tường rào của khuôn viên trụ sở cũ của Công an quận Hải Châu trên đường Yên Bái bị đổ sập. Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng rào một công trình trên đường Yên Bái ngã đổ. Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng rào một công trình trên đường Yên Bái ngã đổ. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhân viên khách sạn trên đường Trần Phú dọn dẹp sau bão. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhân viên khách sạn trên đường Trần Phú dọn dẹp sau bão. Ảnh: XUÂN SƠN
Gió lớn làm hư hại nhiều bảng quảng cáo. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: XUÂN SƠN
Gió lớn làm hư hại nhiều bảng quảng cáo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân dọn dẹp vệ sinh đường phố sau bão. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân dọn dẹp vệ sinh đường phố sau bão. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.