Lực lượng Công an, quân đội khẩn trương giúp dân phòng, chống bão số 13

.

ĐNO - Trước tình hình bão số 13 (Vamco) diễn biến phức tạp, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đã khẩn trương hỗ trợ người dân neo, đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc đưa thuyền thúng của ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc đưa thuyền thúng của ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn.

Đại tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người dân ở khu vực biên giới biển Đà Nẵng ứng phó với bão số 13. Mọi công việc đã được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hoàn thành trong ngày 13-11.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Hải đội 2 tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại âu thuyền, di chuyển 24 tàu dầu ra khỏi âu thuyền, di chuyển tàu cá, tàu du lịch trên sông Hàn về phía thượng nguồn tránh bão.

Hiện tại, Đà Nẵng có 1.240 tàu/7.413 lao động đang neo đậu tại bờ, còn 2 tàu còn lại với 17 lao động đang hoạt động ở vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau đã được thông báo về tình hình, đường đi của bão để có biện pháp tránh vùng nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp và hỗ trợ người dân ở khu vực biên giới biển ứng phó với bão số 13. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Phú Lộc hỗ trợ nhân dân đưa các phương tiện vào bờ.
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Phú Lộc hỗ trợ nhân dân đưa các phương tiện vào bờ.

Các đơn vị cũng tổ chức lực lượng xuống địa bàn giúp các trường học, nhà dân chèn chống nhà cửa, đưa thuyền thúng lên bờ. Kiểm tra các lồng bè, tàu thuyền đang neo đậu, chằng buộc chặt, khi có lệnh của thành phố là người dân phải rời khỏi lồng bè và tàu thuyền; phối hợp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chuẩn bị vị trí để ngư dân lên bờ trú bão, bảo đảm lương thực, nước uống...

Đồn Biên phòng Hải Vân cử 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đưa 46 phương tiện tàu, thuyền của người dân vào bờ tránh bão an toàn.
Đồn Biên phòng Hải Vân cử 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đưa 46 phương tiện tàu, thuyền của người dân vào bờ tránh bão an toàn.
Các đơn vị Bộ đội Biên phòng cũng tổ chức lực lượng xuống địa bàn giúp chằng chống nhà cửa, mái nhà,...
Bộ đội Biên phòng xuống địa bàn giúp chằng chống nhà cửa, mái nhà...

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trưởng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, di chuyển vào nơi an toàn để tránh bão.

Thiếu tá Phan Văn Trãi, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng tại các khu vực bãi biển phường Thọ Quang và Mân Thái hỗ trợ người dân nhanh chóng đưa thuyền bè lên bờ, dùng xe tuyên truyền để vận động người dân thực hiện đúng công tác phòng, chống bão số 13.

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12 giờ ngày 14-11 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai.

Lực lượng Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trưởng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, di chuyển vào nơi an toàn để tránh bão.
Lực lượng Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, di chuyển vào nơi an toàn để tránh bão.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức tuyên truyền nhắc nhở các tàu thuyền neo đậu tránh bão và bảo đảm an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy trên tàu.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức tuyên truyền nhắc nhở các tàu thuyền neo đậu tránh bão và bảo đảm an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy trên tàu.

Theo ghi nhận, đến sáng 14-11, toàn bộ tàu, thuyền dọc bãi biển phường Thọ Quang, Mân Thái (quận Sơn Trà) đã được kéo lên bờ. Tại khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, tàu thuyền cũng đã được neo, đậu an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống cháy nổ. Hiện chỉ còn một số ngư dân nán lại kiểm tra dây neo, trang thiết bị trước khi rời tàu về nhà tránh bão theo quy định.

Một số ngư dân khẩn trương neo, đậu chắc tàu thuyền của mình trước khi rời tàu về tránh bão theo quy định.
Một số ngư dân khẩn trương neo, đậu chắc tàu thuyền của mình trước khi rời tàu về tránh bão theo quy định.

XUÂN DŨNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.