Ấm áp Chợ Nhân đạo đón Tết

.

ĐNO - Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và mô hình Chợ Nhân đạo nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động, từ ngày 30-1 đến 31-1, Hội CTĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức "Chợ Nhân đạo - Xuân yêu thương 2021" nhằm tặng quà Tết cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Covid-19 và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại khuôn viên Hội CTĐ thành phố (522 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) để tham gia
Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại khuôn viên Hội Chữ thập đỏ thành phố (522 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) để tham gia "Chợ Nhân đạo - Xuân yêu thương 2021" . Ảnh: XUÂN SƠN

Có mặt tại “Chợ Nhân đạo - Xuân Yêu thương 2021”, Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng Lê Quang Thanh cho biết: “Đây là lần thứ hai trong năm nay chúng tôi tham gia các hoạt động hỗ trợ người nghèo cùng với Hội CTĐ thành phố. Trong chương trình lần này, chúng tôi đem đến hàng trăm sản phẩm với tổng trị giá 400 triệu đồng; đồng thời thực hiện giảm giá tới 50% với mong muốn nhiều người dân mua được sản phẩm tốt với giá thành hợp lý, để mọi người an tâm sắm Tết”.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Lê Thị Như Hồng, phiên chợ được tổ chức nhằm tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại đây, mỗi người dân được tự do lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của cá nhân và gia đình. Đây là món quà thiết thực, ý nghĩa mà mọi người có thể đón nhận một cách thoải mái nhất.

Để đem cái Tết ấm áp với người khó khăn, tính đến ngày 29-1, Hội CTĐ các cấp trên toàn thành phố đã vận động, trao tặng 7.114 suất quà với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó có 1.764 suất tặng người nghèo, 4.885 suất tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn, 465 suất tặng cho hộ nạn nhân chất độc da cam với các hình thức hỗ trợ như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao sinh kế, trao học bổng và quà Tết...

Nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội CTĐ thành phố đã chia đợt người đến nhận theo giờ, mỗi đợt không quá 30 người để tránh tình trạng tập trung đông người. Mọi người được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đầy đủ trước khi vào phiên chợ. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chia đợt người đến nhận theo giờ, mỗi đợt không quá 30 người để tránh tình trạng tập trung đông người. Mọi người được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào phiên chợ. Ảnh: XUÂN SƠN
Cùng với các đơn vị, mạnh thường quân, chương trình đã hỗ trợ 1.000 phiếu mua hàng cho 1.000 người dân, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng. Đây là những hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già, phụ nữ đơn thân… tại 4 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN SƠN 
Cùng với các đơn vị, mạnh thường quân, chương trình đã hỗ trợ 1.000 phiếu mua hàng cho 1.000 người dân, mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng. Đây là những hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già, phụ nữ đơn thân… tại 4 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN SƠN 
Với mỗi phiếu mua hàng miễn phí, người hưởng lợi sẽ tự lựa chọn những mặt hàng có mặt tại phiên chợ. Ảnh: XUÂN SƠN
Với mỗi phiếu mua hàng miễn phí, người hưởng lợi sẽ tự lựa chọn những mặt hàng có mặt tại phiên chợ. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân được lựa chọn những mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm, thực phẩm phù hợp với nhu cầu phục vụ trong dịp Tết như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, bánh, kẹo, nước mắm, bột ngọt, đường... Những mặt hàng này đã được giảm giá với mức giá ưu đãi. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân được lựa chọn những mặt hàng lương thực, thực phẩm như: gạo, dầu ăn, hạt nêm, trứng gà, bánh, kẹo, nước mắm, bột ngọt, đường... Những mặt hàng này đã được giảm giá với mức giá ưu đãi. Ảnh: XUÂN SƠN
Người khuyết tật, người lớn tuổi... được nhân viên của ban tổ chức hỗ trợ mua sắm. Ảnh: XUÂN SƠN
Người khuyết tật, người lớn tuổi... được nhân viên của Ban tổ chức hỗ trợ mua sắm. Ảnh: XUÂN SƠN
Đặc biệt, ngoài phiếu mua hàng miễn phí, giá thành sản phẩm ở phiên chợ cũng được giảm giá với mức ưu đãi lên tới 70%. Tổng giá trị của phiên chợ lần này hơn 300 triệu đồng. Ảnh: XUÂN SƠN 
Đặc biệt, ngoài phiếu mua hàng miễn phí, giá thành sản phẩm ở phiên chợ cũng được giảm giá với mức ưu đãi. Ảnh: XUÂN SƠN 
Mô hình “Chợ Nhân đạo” góp phần giúp đỡ những người dân gặp khó khăn, lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng một cách ý nghĩa nhất, thiết thực nhất. Ảnh: XUÂN SƠN
Mô hình “Chợ Nhân đạo” góp phần giúp đỡ những người dân gặp khó khăn, lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng một cách ý nghĩa, thiết thực nhất. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.